Doga - Môn yoga dành cho… cún cưng

QV, Theo 15:46 17/07/2011

Doga được tin rằng sẽ củng cố mối quan hệ giữa chó và người chủ.

Thường xuyên đánh hơi tìm đồ vật, ngủ ngày hay chế độ ăn uống thiếu hợp lý cũng có thể khiến những chú cún của chúng ta bị “xì-trét”. Chính vì vậy, để giúp chúng thư giãn và vượt qua “buồn phiền”, những người chủ đã đưa chúng đến lớp học yoga cho chó, hay còn gọi là Doga.


Những chú chó cũng có thể bị "xì-trét".

Doga được “phát minh” bởi Suzi Teitleman, đến từ Mỹ, người đã nhận ra chú cún thuộc giống Spaniel rất thích thú khi được tham gia vào bài tập thể dục hàng ngày của cô. Giờ đây những lớp Doga đã trở nên phổ biến hơn, những người chủ sẽ mang thú cưng của họ tới lớp học được hướng dẫn bởi giáo viên nổi tiếng Suzette Ackerman. Doga được tin rằng sẽ củng cố mối quan hệ giữa chó và người chủ, quan trọng hơn, đó là tăng khả năng lưu thông máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa và các khớp xương.


Vì thế những người chủ đã đưa chúng đến lớp học yoga cho chó, hay còn gọi là Doga.

Một buổi học Doga bao gồm tất cả các tư thế, từ nằm sấp, mát-xa và thậm chí là ngồi thiền. Đây chắc chắn rằng là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho những người chủ và vật nuôi muốn thực hành môn yoga. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý rằng để những chú chó “tiếp thu” bài giảng là điều không hề đơn giản đâu nhé!




Doga sẽ tăng khả năng lưu thông máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa và các khớp xương.




Thật thú vị phải không nào?




Chú cún này đang được mát-xa nè.