Điểm danh những người nhỏ bé nhất thế giới

Bích Ngọc, Theo 11:12 08/10/2011

Tuy họ không cao nhưng người khác vẫn phải "ngước nhìn" các bạn ạ.

1. Ajay Kumar

Ngôi sao hài Ấn Độ, Ajay Kumar đã chính thức được công nhận là diễn viên nhỏ nhất thế giới vì anh chỉ cao 0,8m. Được biết đến với nghệ danh Unda Pakru, ngôi sao nhỏ bé này đã trở nên nổi tiếng khắp đất nước Ấn Độ. Năm 2005, anh tổ chức đám cưới với người vợ Gayatri, cao 1,5m (tức là vợ cao gần gấp đôi chồng các bạn ạ).



2. Chen Guilan và Li Tangyong

Cặp vợ chồng người Trung Quốc là Chen Guilan Li Tangyong đã được công nhận là cặp vợ chồng nhỏ nhất thế giới. Cô Chen Guilan, cao 0,7m kết hôn với anh Li Tangyong, cao 1,1m vào hồi tháng 10 năm 2007.



3. Edward Nino Hernandez

Anh Edward Nino Hernandez được sách Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông nhỏ bé nhất thế giới vào ngày 4 tháng 9 năm 2010. Ở tuổi 24, Hernandez cao 0,7m và nặng 10kg. Hernandez sống ở Bogotá, Colombia và đã không phát triển 1mm nào kể từ ngày sinh nhật lần thứ 2 của mình. Tại sao sự phát triển của anh lại dừng lại vẫn còn là một bí ẩn...



Hernandez kết thúc kỷ lục là người nhỏ bé nhất thế giới vào ngày 14 tháng 10 năm 2010, khi anh Khagendra Thapa Magar, người Nepal, bước sang tuổi 18 và thay thế vị trí của Hernandez.

4. Khagendra Thapa Magar

Anh Khagendra Thapa Magar, được công nhận là người đàn ông thấp nhất trên thế giới, với chiều cao 0,67m. Magar chính thức lấy danh hiệu này từ Edward Nino Hernandez khi anh bước sang tuổi 18 vào ngày 14 tháng 10 năm 2010. Sau đó, Magar lại trao lại danh hiệu "Người đàn ông thấp nhất" vào ngày 12 tháng 6 năm 2011 cho Junrey Balawing, người Philippines.





5. Junrey Balawing

Anh Junrey, cao 0,55m, sống tại một thị trấn nhỏ của Sindangan, Philippines, mặc dù đã 18 tuổi nhưng Junrey có chiều cao như một cậu bé 1 tuổi. Ông Reynaldo Balawing và bà Concepcion, cha mẹ của anh cho biết, Junrey rất yếu và anh ấy đã ngừng phát triển ngay sau ngày sinh nhật đầu tiên của mình. Junrey đã duy trì chiều cao của mình từ đó cho đến bây giờ. Anh đã nhận món quà sinh nhật lần thứ 18 từ Kỷ lục Guinness với danh hiệu "người đàn ông thấp nhất thế giới".



6. Joyti Amge

Cô bạn Joyti Amge, Ấn Độ, 16 tuổi, nhưng lại có thân hình nhỏ bé như của một bé gái 6 tháng tuổi. Amge chỉ cao có 0,58m và nặng khoảng 6kg. Khi sinh ra, Amge nặng chưa đến 1,5kg và rất yếu. Lúc đầu mọi người nghĩ Amge không thể sống được, nhưng sau đó bạn gái này vẫn sống khỏe mạnh. Thay vì cảm thấy bất hạnh, Amge lại rất tự hào về hình dáng nhỏ bé của mình. Amge hy vọng rằng một ngày nào đó có thể tham gia vào Bollywood và trở thành một diễn viên.





7. Stacey Herald

Stacey Herald được công nhận là người mẹ nhỏ bé nhất thế giới vì cô chỉ cao 0,7m. Các bác sĩ cho rằng việc mang thai có thể giết chết cô, nhưng cô không để ý đến lời cảnh báo của bác sĩ và đã sinh hai em bé chỉ cao bằng một nửa chiều cao của cô. Người mẹ 35 tuổi này đến từ Dry Ridge, Kentucky, Mỹ, mắc chứng Osteogenesis Imperfecta, chứng bệnh khiến xương của cô dễ gãy và phổi kém phát triển.



8. Aditya “Romeo” Dev

Với chiều cao 0,84m, anh Aditya "Romeo" Dev là vận động viên thể hình nhỏ nhất thế giới. Anh Romeo rất nổi tiếng ở quê hương Phagwara, Ấn Độ. Anh có khả năng nâng một quả tạ nặng 1,5kg, mặc dù tổng trọng lượng cơ thể của anh chỉ có 9kg. Mỗi ngày, có rất nhiều  người kéo đến phòng tập thể dục địa phương để xem vận động viên thể hình này luyện tập. Trong khi hầu hết các ngôi sao nhỏ bé có đầu lớn hơn so với cơ thể của họ thì Romeo lại hoàn toàn cân đối.



9. Kenadie Jourdin Bromley

Kenadie Jourdin Bromley là một người lùn từ khi sinh ra. Khi 3 tuổi rưỡi, Kenadie cao 0,69m, nặng 4,5kg - chỉ tương đương với trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi. Khi chào đời, Kenadie chỉ nặng có 1,1kg. Các bác sĩ cho biết căn bệnh Kenadie mắc phải là rất hiếm, chỉ có khoảng 125 người bị như vậy tại Mỹ và Canada. Kenadie có thân hình quá nhỏ bé nên được mọi người gọi là “cô bé ngón cái”.





10. Gul Mohammed

Ông Gul Mohammed, người Ấn Độ, từng được sách Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới vào năm 2006. Ngày 19 Tháng 7 năm 1990, bệnh viện Ram Manohar Lohia ở New Delhi, Ấn Độ xác nhận ông cao 57cm và nặng 17kg. Ông mất ngày 01 tháng 10 năm 1997 sau cuộc đấu tranh lâu dài với bệnh hen suyễn và viêm phế quản.