Điểm danh những người có bàn chân "khủng" nhất thế giới

Lazi Chi, Theo 00:00 29/01/2012

Cùng xem đó là chân của những ai nhé!

Trên thế giới, có rất nhiều người có bàn chân to "quá khổ". Hôm nay, chúng tớ sẽ giới thiệu cho các bạn top 4 người có bàn chân lớn nhất thế giới, cùng điểm danh nhé!


Top 4 người có bàn chân lớn nhất thế giới.

1. Robert Pershing Wadlow



Robert Pershing Wadlow (phải) chụp cùng bố (trái). Ông là người cao nhất lịch sử với chiều cao 2,7m.

Ông Robert Pershing Wadlow đến từ bang Illinois, Mỹ có bàn chân dài 47cm. Khi còn sống, ông được ghi nhận là người cao nhất lịch sử loài người với chiều cao 2,7m. Chiều cao cực “khủng” của Wadlow có nguyên nhân từ căn bệnh ở tuyến yên. Với chiều cao và đôi chân to “khác người”, Wadlow đã có nhiều cống hiến cho ngành quảng cáo giày của nước Mỹ. Ông còn được các công ty giày cung cấp giày miễn phí. Giày của ông vẫn còn tồn tại ở một số địa điểm trên khắp nước Mỹ như bảo tàng lịch sử, thư viện.


Bàn chân của ông dài 47cm.

Năm 1940, Robert Pershing Wadlow qua đời ở tuổi 22 do một vết thương ở chân đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Vì những cống hiến của Wadlow, người ta đã đặt rất nhiều bức tượng khác nhau ở khắp nơi trên nước Mỹ.


Giày của Robert Pershing Wadlow tại bảo tàng.


Tượng của ông được đặt nhiều nơi trên nước Mỹ.

2. Brahim Takioullah

Vào tháng 10 năm 2011, anh Brahim Takioullah, 29 tuổi, đến từ Geulmim, Maroc đã được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là người có đôi bàn chân lớn nhất thế giới hiện còn sống. Anh sở hữu đôi bàn chân rất lớn, chân trái dài 38,1cm và chân phải dài 37,5cm.


Brahim Takioullah đến từ Maroc hiện đang nắm giữ kỷ lục người có đôi bàn chân lớn nhất thế giới.

Không chỉ sở hữu đôi bàn chân khổng lồ, anh Brahim Takioullah còn có chiều cao đặc biệt: 2,46m. Nguyên nhân của sự phát triển bất thường này là do anh mắc một căn bệnh rối loạn hoóc môn của tuyến yên. Anh không thể đứng thẳng trong căn hộ nhỏ và gặp rất nhiều khó khăn khi ngồi trong xe taxi. Mỗi khi đi trên đường, anh đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tuy nhiên, Brahim không hề cảm thấy bất tiện mà còn luôn mỉm cười và tạo dáng để mọi người chụp ảnh.


So chân với một bạn gái nè.

3. Carl Griffiths

Hiện tại, Carl Griffiths, 18 tuổi, đến từ nước Anh đang là teen boy sở hữu đôi bàn chân dài nhất thế giới. Chiều dài mỗi bàn chân của bạn ấy là vào khoảng 36,83cm. Điều đó buộc Carl phải đi giày cỡ 21, lớn hơn gấp 2 lần so với cỡ giày trung bình là 9 của những người đàn ông ở Anh.


Carl Griffiths có chiều dài mỗi bên chân vào khoảng 36,83cm.

Môn thể thao yêu thích của Carl chính là môn bóng bầu dục. Để được tham gia vào đội tuyển, cậu ấy phải đặt những chiếc giày riêng ở tận nước Mỹ vì ở Anh hầu như không có giày dành cho cỡ chân của Carl. Các bác sĩ đã dự đoán rằng, sự phát triển bất thường này là kết quả của việc sử dụng các loại thuốc để chống lại căn bệnh bạch hầu lúc Carl 8 tuổi.


Ở Anh hầu như không có cỡ giày dành cho cỡ chân của Carl.


Năm cậu ấy 12 tuổi.

4. Peter James Crouch

Nằm vị trí thứ 4 trong top 4 danh sách những người có bàn chân lớn nhất thế giới là cầu thủ bóng đá người Anh Peter James Crouch. Anh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Stoke City và đội tuyển bóng đá quốc gia Anh.


Peter Crouch - cầu thủ có biệt danh "sếu vườn".

Peter Crouch có chiều cao 2,01m, cân nặng 75kg và sở hữu bàn chân dài 31,3cm. Với chiều cao "vượt trội" như này, Peter đang nắm giữ danh hiệu cầu thủ cao nhất đội Stoke City và Liverpool.


Anh cao 2,01m và sở hữu bàn chân dài 31,3cm.