Đài phun “máu” ở Romani

Ngựa Vằn (Theo Cooll), Theo 10:00 23/04/2010

Thực ra đó chính là đài phun nước có màu đỏ, để cảnh tỉnh người dân biết và phòng tránh căn bệnh ưa chảy máu. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Bệnh ưa chảy máu là một căn bệnh nguy hiểm mà hơn 2.000 người Romani mắc phải. Để cảnh tỉnh người dân biết và phòng tránh căn bệnh này, tổ chức phòng chống bệnh ưa chảy máu đã làm một đài phun nước có nước màu đỏ như máu, đặt ở trung tâm thủ đô Bucharest, Rumani.


Toàn cảnh đài phun nước




Nước có màu đỏ như máu í

Đài phun nước này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nơi đây, những người tạo ra hồ nước đặc biệt này hy vọng rằng, người dân sẽ có biện pháp phòng chống bệnh cũng như có những chia sẻ đối với những nạn nhân của căn bệnh quái ác.




Trẻ em cũng đến đây chơi

Đây là clip về đài phun nước này nè: