Cool Stuff: Găng tay Iron Man tự chế hoạt động... như thật

Skinny V, Theo Mask Online 08:00 23/01/2013

Một người đàn ông người Đức mang tên Patrick Priebe mới đây đã tạo nên một chiếc găng tay có khả năng chiếu laze và bắn laze... như trong phim.

Trong đời ai chẳng muốn một lần được trở thành siêu anh hùng, được hóa thân thành người có sức mạnh vượt trội để bảo vệ Trái Đất hoặc đơn giản chỉ để tỏ ra “ngầu” hơn. Những siêu anh hùng trong phim luôn là thần tượng không chỉ của… trẻ con mà còn là của rất nhiều người khác. Từ người dơi, người nhện, Super Man hay thậm chí cả The Hulk cũng có rất nhiều người muốn trở thành.

Cool Stuff: Găng tay Iron Man tự chế hoạt động... như thật 1
Iron Man với những trang thiết bị "khủng".

Mới đây, một người đàn ông đã hiện thực hóa một phần ước mơ của mình trở thành sự thật. Thần tượng của ông là chàng tỷ phú Tony Stark với cái tên “iRon” Man. Tuy nhiên, để có một bộ giáp hoành tráng giống như Iron Man sẽ phải tốn tới cả một gia tài. Người đàn ông mang tên Patrick Priebe này tất nhiên không đủ điều kiện để có được chúng. Tuy nhiên, ông đã tự tạo cho mình một chiếc bao tay laze giống như của Iron Man để thỏa mãn sở thích của mình.

Cool Stuff: Găng tay Iron Man tự chế hoạt động... như thật 2
Chiếc găng tay của Patrick.

Được làm hoàn toàn từ nhôm với một hệ thống đèn laze cùng khớp bằng lò xo để ép chặt vào tay người mang, chiếc găng tay này được lắp vòng đèn LED để cho… giống thật hơn và bộ chiếu đèn laze cũng được điều khiển để có khả năng “thò thụt” giống như trong phim. Ở bàn tay của người mang cũng được trang bị một chiếc đèn laze với màu xanh và ngoài ra đèn laze này có cường độ khá lớn nên có thể dễ dàng đốt cháy giấy cũng như… bắn nổ bóng bay.

Cool Stuff: Găng tay Iron Man tự chế hoạt động... như thật 3
Vòng sáng trên găng tay cũng được làm để giống với phiên bản thật hơn.

Cool Stuff: Găng tay Iron Man tự chế hoạt động... như thật 4
Trong bộ phim thì Tony Stark sử dụng laze màu đỏ để tấn công như Patrick dùng laze màu xanh vì chúng dễ nhìn thấy hơn và có cường độ mạnh hơn.

Toàn bộ hệ thống này được “nạp” năng lượng bằng một viên pin 3,7V cùng 2 pin nhỏ hơn để chạy đèn LED cũng như hệ thống “thò thụt”. Để hoàn thành xong chiếc găng tay này, Patrick đã phải bỏ ra 120 giờ làm việc liên tục. Patrick trước đây từng tự tạo ra những sản phẩm khác như súng điện, găng tay phun lửa và thậm chí là nỏ tự chế, chắc chắn trong tương lai ông sẽ còn có nhiều hơn nữa những sản phẩm hiện đại hơn mang phong cách Iron Man. Dưới đây là đoạn video trình diễn khả năng của chiếc găng tay này.

Chiếc găng tay Iron Man phiên bản... đời thật.

Cool Stuff: Găng tay Iron Man tự chế hoạt động... như thật 5
Trông thật "ngầu" phải không nào?