Cô gái suốt 2 năm... không rửa mặt

Vũ Nam, Theo 10:44 03/05/2011

Eo, thế có bẩn không nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Bác sĩ thường khuyên rằng các bạn gái nên loại bỏ lớp phấn trang điểm của mình mỗi tối trước khi đi ngủ để tránh những tác hại không đáng có cho làn da. Thế nhưng lời khuyên này có lẽ không mấy tác dụng đối với Bae Dal - mi, bởi cô bé này đã mang lớp phấn trang điểm này trong suốt thời gian... 2 năm cơ. 


Cô Bae Dal - mi, 20 tuổi, đến từ Hàn Quốc đã không rửa mặt suốt 2 năm.

Bae Dal - mi, 20 tuổi, đến từ Hàn Quốc, đã biết đến sức mạnh của nghệ thuật trang điểm từ khi cô mới 14 tuổi. Tuy nhiên, cô bé đã dần trở nên quá lệ thuộc vào việc trang điểm, và đến một ngày, cô quyết định sẽ không tẩy bỏ lớp phấn trang điểm của mình nữa. Bae Dal-mi chia sẻ: “Tôi muốn trông thật hoàn hảo vào bất cứ thời điểm nào, thậm chí cả lúc tôi đang ngủ.”


Làn da của Bae đã bị lão hóa rất nhiều so với độ tuổi thực của cô 

Trong suốt 2 năm qua, Bae Dal - mi không hề rửa mặt, và mẹ cô rất không hài lòng với hành động kỳ quặc của con gái mình. Bà đã liên lạc với một đài truyền hình và kể với họ “kỷ lục” đáng kinh ngạc của Bae. Trong những chương trình này, các bác sĩ da liễu đã thành công trong việc thuyết phục Bae loại bỏ lớp phấn trang điểm hơn 2 năm tuổi, và sau khi một vài xét nghiệm nhỏ,  họ cho thấy làn da của Bae đã bị lão hóa rất nhiều so với độ tuổi thực của cô. Có lẽ đây là một bài học nhớ đời cho Bae các bạn nhỉ?