Cô gái sở hữu chiếc lưỡi dài có thể chạm tới mắt

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 13:15 09/05/2015

Vốn đã có gen lưỡi dài từ gia đình nhưng hồi nhỏ, Adrianne thường có thói quen làm mặt xấu và thè lưỡi trêu đùa mọi người nên lưỡi của cô cũng phần nào phát triển dài hơn bình thường.

Cũng không phải là quá cường điệu khi nói rằng đến loài thằn lằn cũng phải "chào thua" Adrianne Lewis về độ dài của chiếc lưỡi. Sở hữu độ dài lên tới 10,16cm nên chiếc lưỡi của cô gái sống tại Twin Lake, bang Michigan, Mỹ này đang có khả năng giữ ngôi vị quán quân của danh hiệu "Chiếc lưỡi dài nhất thế giới".

Adrianne Lewis có thể dùng lưỡi chạm vào mũi, cằm và thậm chí cả mắt.


Lưỡi của 
Adrianne có chiều dài 10,16cm.

Adrianne Lewis, 18 tuổi cho biết, cô có thể chạm lưỡi không chỉ vào mũi, cằm, khuỷu tay mà đáng kinh ngạc nhất là cả mắt. Khả năng đặc biệt của Adrianne bắt đầu gây được sự chú ý của giới truyền thông khi bức ảnh chiếc lưỡi của cô được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Vốn đã có gen lưỡi dài từ gia đình nhưng hồi nhỏ, Adrianne thường có thói quen làm mặt xấu và thè lưỡi trêu đùa mọi người nên lưỡi của cô cũng phần nào phát triển dài hơn bình thường. Sớm nhận thức được khả năng đặc biệt của bản thân nên năm 13 tuổi, cô gái trẻ này đã tự đăng ký để được xuất hiện trong serie truyền hình chuyện lạ Believe It Or Not (tạm dịch: Tin hay không tin) của Ripley.

Cách đây 2 năm, Adrianne bắt đầu biểu diễn các trò với lưỡi của mình và chia sẻ lên trang mạng xã hội Youtube. Kể từ đó, danh tiếng của cô càng được nhiều người biết tới hơn.

Được biết, người hiện đang giữ danh hiệu "Chiếc lưỡi dài nhất thế giới" là anh Nick Stoeberl, sống tại bang California, Mỹ. Với độ dài chỉ 9,9cm nên có lẽ danh hiệu này sẽ sớm thuộc về Adrianne trong tương lai không xa. Hiện Adrianne cũng đã liên hệ với tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xác nhận khả năng của mình.


Cô thường dùng lưỡi để biểu diễn nhiều trò rồi quay clip lại và chia sẻ lên mạng.


Lưỡi chạm vào khuỷu tay.

Cô hy vọng mình sẽ là chủ nhân của danh hiệu "Chiếc lưỡi dài nhất thế giới".

(Nguồn: Daily Mail)