Cô gái sở hữu 16.000 món đồ hình Pokemon

, Theo Mask Online 15:00 22/08/2014

Với con số "khủng" này, cô gái đến từ Hertfordshire, Anh đã trở thành người sở hữu bộ sưu tập Pokemon nhiều nhất thế giới.

Pokemon là một bộ phim hoạt hình khá nổi tiếng tại Nhật Bản, được phát triển vào năm 1996, sau đó nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích nhất của rất nhiều trẻ em trên toàn thế giới. Lisa Courtney, 26 tuổi hiện đang sống tại Hertfordshire thuộc nước Anh cũng không ngoại lệ.

Cô cực kỳ yêu thích các nhân vật hư cấu này từ lúc nhỏ, đến mức cô đã dành ra hơn 17 năm để sưu tầm những món đồ chơi, dụng cụ, thú bông... tất cả đều có hình dáng hoặc biểu tượng của Pokemon. Đến nay, Lisa đã có trong tay hơn 16.000 món đồ trong bộ sưu tập Pokemon của mình.

 Lisa Courtney cùng bộ sưu tập hoành tráng của mình.

Đến nay Lisa đã có hơn 16.000 món đồ liên quan đến Pokemon.

Đến cả những bậc cầu thang cũng được chất đầy Pokemon.

Lisa cũng không lý giải được vì sao mình lại "cuồng" Pokemon đến thế. Cô chỉ biết lúc nhỏ sau khi xem xong các bộ phim hoạt hình thì cực kỳ yêu thích chúng.

Lisa tìm được trên mạng hai hộp mì spaghetti hình Pokemon, và tất nhiên cô đã mua chúng ngay lập tức.



Tuy nhiên có một khó khăn đó là bộ sưu tập của Lisa đã quá lớn, căn nhà mà cô đang sống cùng gia đình tất cả đi đâu cũng có Pokemon nên mẹ của Lisa là cô Sharon đã phải hy sinh chuyển từ phòng lớn sang phòng nhỏ nhất, để nhường chỗ cho các món đồ trong bộ sưu tập của Lisa.

Lisa và mẹ của mình bên ngoài căn nhà mà cả hai đang sống.



Hình ảnh của Lisa lúc còn nhỏ và cái thời mới yêu Pokemon.

Được biết trước đây, Lisa đã từng là một trong những nhân vật khá nổi tiếng, được rất nhiều báo chí đưa tin về cô cũng như về bộ sưu tập. Tuy nhiên ở thời điểm đó, tức vào năm 2009, Lisa chỉ sở hữu khoảng 12.113 món đồ, nhưng đã vinh dự được Tổ chức Guinness thế giới trao danh hiệu cho Bộ sưu tập Pokemon lớn nhất.

Dù đã được phong tặng danh hiệu, nhưng đến nay Lisa vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn hay có dấu hiệu dừng săn lùng đồ vật hình Pokemon này. Cô chia sẻ: "Tôi vẫn luôn săn lùng chúng, tất cả những thứ có hình ảnh của Pokemon. Khó khăn lớn nhất của tôi đó là ở Anh rất khó để tìm Pokemon. Vì thế tôi thường tìm mua trên mạng, nhờ bạn bè hoặc trực tiếp đến Nhật nếu có dịp thuận tiện để tìm cho bằng được.".

Hiện Lisa vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ dừng lại sở thích đặc biệt này của mình.

(Theo nguồn: Daily Mail)