Chú thỏ đáng yêu có bộ lông xù nhất thế giới

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 11/11/2015

Chú thỏ Franchesca đã được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là chú thỏ có bộ lông dài nhất thế giới với chiều dài bộ lông lên tới 36,5cm.

Theo đó, chủ nhân của chú thỏ với bộ lông "khủng" nhất thế giới này là bà Betty Chu, 70 tuổi - một thành viên tại Hội Thỏ Angora Bắc California. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng dành 34 năm qua để phối giống những chú thỏ Angora Anh. Đồng thời, bà rất tự hào khi được sở hữu hàng loạt chú thỏ lông xù nhất thế giới, với nhiều chú có bộ lông dài tới hơn 35cm. Hiện giờ, bà đang sống cùng với 50 chú thỏ tại căn nhà nhỏ ở thành phố San Jose, California. Bà yêu thích công việc này của mình tới mức chưa từng cùng chồng đi du lịch kể từ năm 1992. 
 
 Bà Chu tự hào là chủ nhân của những chú thỏ lông xù nhất thế giới.
 
Mỗi năm, bà thường tham dự tới gần 50 cuộc thi các loại và được mệnh danh là nữ hoàng của hạng mục thỏ Angora với hàng loạt giải thưởng mang tên mình. Tuy nhiên, bà chỉ thực sự trở nên nổi tiếng khi chú thỏ Franchesca của bà được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là chú thỏ có bộ lông dài nhất thế giới với chiều dài bộ lông lên tới 36,5cm.
 
Sau khi được công nhận kỷ lục thì chú thỏ Franchesca đã được tỉa lông để tiến hành phối giống cho lứa thỏ tiếp theo. Bộ lông của chú thỏ đoạt giải này, cũng như của những chú thỏ khác sẽ được bà Chu làm thành khăn quàng cổ, găng tay hay áo len để bán trong các cuộc thi khác. 
 
 Chú thỏ Franchesca của bà được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là chú thỏ có bộ lông dài nhất thế giới với chiều dài bộ lông lên tới 36,5cm.
 
Bà Chu cũng chia sẻ thêm, mục tiêu quan trọng nhất không phải là sự nổi tiếng của bản thân mà là việc tạo ra những chú thỏ Angora giống Anh tốt nhất thế giới. Để làm được điều đó, bà đã phải dành ra rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc những chú thỏ, từ khâu lựa chọn thỏ để phối giống cho tới “chỉnh trang” bộ lông của những chú thỏ hằng ngày. Mỗi ngày, bà đều phải dùng máy thổi để “làm xù” bộ lông rồi chải chuốt cẩn thận cho 8 tới 12 "cục bông" đáng yêu này.
 
 Thỏ Angora giống Anh có khả năng cho bộ lông dài nhất với tuổi thọ trung bình khoảng 7-12 năm.
 
 Mỗi ngày, bà Chu đều dùng máy thổi để “làm xù” bộ lông của những chú thỏ đáng yêu trước khi chải chuốt.
 
 Một chú thỏ Angora con cực ngầu với bộ lông xù che lấp cả khuôn mặt múp míp.
 
 Mỗi ngày, bà Chu đều chăm sóc cẩn thận bộ lông cho 8 tới 12 bé thỏ.
 
 Angora là giống thỏ lông xù được nuôi dưỡng chủ yếu để lấy lông.
 
 Bà Chu hiện đang chăm sóc gần 50 chú thỏ trong chính ngôi nhà của mình.
 Bà Chu sử dụng lông thỏ để làm những món đồ đan len bằng tay bán tại các cuộc thi khác nhau.
 
 Ba chú thỏ Angora đang thi nhau tỏ vẻ đáng yêu của mình trong chiếc lồng xinh xắn

Nguồn: DailyMail