Chú mèo 24 tuổi được phong danh hiệu già nhất thế giới

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 02:56 20/05/2014

Với 291 tháng tương đương 24 năm tuổi, chú mèo Poppy hiện đang là chú mèo già nhất thế giới mà còn sống hiện nay.

Với số tuổi 24, tương đương với 114 năm tuổi đời của con người, chú mèo Poppy hiện đang giữ danh hiệu "Chú mèo lớn tuổi nhất thế giới" do Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.



Hiện Poppy đã 24 tuổi và trải qua 5 nhiệm kỳ bầu cử bộ trưởng ở Anh.

Poppy là chú mèo giống tam thể sinh vào tháng 2/1990. Hiện nó đang sống tại Bournemouth, hạt Dorset, Anh Quốc cùng với gia đình chủ nhân của mình là cô Jacqui West. Năm Poppy được 5 tuổi, nó được bà Marguerite Corner và con gái là cô Jacqui nhận nuôi. Khi lên 10 tuổi, nó tiếp tục theo cô Jacqui về nhà chồng và chung sống cùng với chồng và 2 cậu con trai của cô.

Poppy bên cô Jacqui, bé Joe, 12 tuổi (trái) và Toby, 8 tuổi (phải).

Được biết, bí quyết sống lâu của chú mèo Poppy đó là sự kết hợp của chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể dục nhiều và ít ăn thịt nướng. Mỗi sáng, Poppy đều ăn bánh biscuit và đồ ăn đóng hộp. Thi thoảng, nó sẽ được ăn gà, cá, khoai tây chiên và thịt nướng mua ở KFC

Do tuổi đời cao nên sức khỏe của Poppy đã yếu. Phần lớn thời gian nó đều ở trong nhà. Bên cạnh gia đình chủ, Poppy còn kết thân với 4 con mèo khác, 2 con vẹt và 1 con chuột lang.

Poppy lúc 7 tuổi (năm 1997).

Cô Jacqui, 43 tuổi cho biết, mặc dù bị điếc và mù nhưng chú mèo Poppy vẫn được coi là nhân vật chính trong mọi câu chuyện. Hầu hết ai ghé qua nhà cô Jacqui cũng đều gửi lời hỏi thăm tới Poppy.