Chú hà mã siêu dễ thương có làn da màu hồng cực hiếm

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:27 03/11/2013

Do mắc căn bệnh hiếm có tên viêm củng mạc, chú hà mã sống tại Công viên quốc gia South Luangwa này mới sở hữu làn da màu hồng khác biệt so với đồng loại.

Trong chuyến du lịch tại Zambia năm 2011, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Marc Mol, 54 tuổi đã có cơ hội chụp lại những bức ảnh sống động nhất về thế giới thiên nhiên hoang dã. Giữa đàn hà mã đang đắm mình trên khúc sông thuộc Công viên quốc gia South Luangwa, ông Mol đã bị gây ấn tượng đặc biệt bởi một chú hà mã có làn da màu hồng cực kỳ hiếm.

Đặt chân tới Zambia, ông Mol đã được nghe đồn về sự xuất hiện của chú hà mã hồng đặc biệt tại khu vực Công viên South Luangwa.

Chú hà mã siêu dễ thương có làn da màu hồng cực hiếm 1
Chú hà mã hồng nổi bật giữa các bạn đồng loại

Thông thường, động vật có sắc tố da nhạt hơn nhiều so với bình thường đều được chẩn đoán mắc chứng bệnh bạch tạng. Tuy nhiên, trường hợp của chú hà mã tại Công viên South Luangwa này lại khác. Chú mắc một căn bệnh có tên viêm củng mạc. Chứng bệnh khiến các sắc tố tế bào không thể phát triển đúng hướng.

Chú hà mã siêu dễ thương có làn da màu hồng cực hiếm 2
Chú được chẩn đoán mắc bệnh viêm củng mạc

Với làn da sáng màu, động vật mắc bệnh viêm củng mạc rất dễ trở thành con mồi béo bở cho các loài thú săn mồi. Hơn thế, nguy cơ bị cháy nắng ở những động vật này là rất cao, nên sức khỏe và tính mạng của chúng hoàn toàn có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Nhiếp ảnh gia Mol cho biết, hà mã hồng là một trong những trường hợp đột biến hiếm có ở thế giới động vật hoang dã. Vì vậy, ông nhận thấy mình cực kỳ may mắn khi có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt cá thể động vật đặc biệt này.