Cặp bé gái sinh đôi kỳ lạ mỗi người một màu da

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:40 11/04/2015

Do là sinh đôi khác trứng nên bé gái Kendall sở hữu màu da nâu của bố trong khi Baylee lại thừa hưởng trọn vẹn gen da trắng của mẹ.

Cũng giống như bao cặp song sinh khác, hai bé gái Kendall và Baylee đều có nét mặt, vóc dáng cũng như trang phục giống nhau ngoại trừ màu da. Được biết, hai bé gái sống tại Kingswinford, hạt Tây Midlands, Anh Quốc này là một trong số ít những cặp song sinh bị đột biến gen khác màu da trên thế giới.


Cặp sinh đôi khác màu da Kendall (trái) và Baylee (phải).

Kendall và Baylee là sinh đôi khác trứng nên hai bé không có cùng bộ ADN giống nhau. Điều này cũng có nghĩa, đặc điểm ngoại hình cũng như giới tính của chúng có thể khác nhau. Trong khi Kendall có màu da nâu như người châu Phi thì Baylee lại sở hữu nước da trắng đặc trưng của người phương Tây.

Bố của Kendall và Baylee là anh Curtis Martin, 24 tuổi, gốc Jamaica còn mẹ là cô Rebecca Horton, 28 tuổi, gốc da trắng. Ban đầu, anh Curtis cũng không thể tin nổi cặp song sinh khác màu da này lại có quan hệ huyết thống với nhau.

Về tính cách, cặp sinh đôi kỳ lạ này cũng có một vài điểm khác biệt. Kendall là một bé gái lười biếng và chỉ thích nằm ngủ cả ngày. Ngược lại, Baylee có cân nặng nhỉnh hơn một chút và có tính cách hoạt bát, ồn ào hơn hẳn.

Mỗi lần xuất hiện trên phố, Kendall và Baylee luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Phần lớn đều không thể tin nổi chúng là chị em sinh đôi. Được biết, trường hợp thừa hưởng màu da khác biệt với bố hoặc mẹ như bé Baylee là vô cùng hiếm gặp, trong 1 triệu ca mới có 1 ca như vậy.


Ngoài cặp bé gái sinh đôi này, vợ chồng anh Curtis còn có một bé trai 5 tuổi nữa. 

(Nguồn: Daily Mail)