Cách làm chắc mông, nở ngực kỳ quặc kiểu Thái Lan

VNN, Theo 10:14 22/09/2011

Một người hành nghề chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp tự nhiên ở Thái Lan tuyên bố có thể làm tăng kích cỡ vòng một của phụ nữ chỉ bằng việc vỗ ngực.

Liệu pháp cổ truyền này được cho là có thể làm ngực lớn hơn mà không cần phẫu thuật. Theo đó, chỉ cần xoa bóp, mát xa và vỗ mạnh vào khu vực cần làm cho nở nang hơn. Người làm được điều này là bà lang 44 tuổi nổi tiếng với tên Khunying Tobnom, hành nghề ở một khu chợ tại Bangkok. Không chỉ tập trung vào ngực, Tobnom còn phục vụ những vị khách muốn có vòng 3 săn chắc bằng cách vỗ mông và vỗ mặt để làm gọn, rắn chắc cơ mông và cơ mặt.


Bà Khemmikka Na Songkhla (phải) đang thực hiện vỗ ngực một cô gái.

"Người xưa không chia sẻ với nhau nhiều vì lúc đó mọi người không quan tâm lắm đến kích cỡ bộ ngực", bà Tobnom nói với báo Bangkok Post. Tuy nhiên, hiện giờ kỹ thuật của người phụ nữ này rất được nhiều người quan tâm.

Theo bà Tobnom, việc vỗ sẽ làm chuyển dịch mỡ từ vùng này sang vùng khác, nhào nặn để lượng mỡ thừa dồn về ngực. Những người nghi ngờ về sự hiệu quả của biện pháp này có thể kiểm chứng nó thông qua giấy phép của chính phủ Thái cấp cho bà Tobnom.


Cách làm thực sự kỳ lạ.

Theo báo Independent, một cuộc nghiên cứu do Bộ Y tế Thái tiến hành cho thấy việc xoa bóp mạnh tay khiến ngực của một số người tự nguyện tham gia thử nghiệm lớn hơn. Bộ Y tế Thái thậm chí còn tài trợ cho một chương trình về việc một số phụ nữ học cách vỗ ngực để tăng kích cỡ vòng 1 thay cho phẫu thuật thẩm mỹ.


Khunying Tobnom cho biết, ngực các khách hàng có thể tăng vài cm sau khi vỗ. "Ví dụ, trước khi được chữa trị, vòng 1 của bạn là 76,8cm, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn ký giấy. Sau khi được vỗ, xoa bóp, ngực bạn tăng thêm 5cm, chúng tôi cũng ghi lại và yêu cầu bạn ký tên xác nhận", bà lang nói với báo Thái.


Phương pháp này nghe có vẻ kỳ lạ song không hề có bằng chứng nào cho thấy đó là một sự lừa đảo. "Đôi khi, chúng tôi từ chối chữa trị vì một số bộ ngực quá bé, không thể làm nó lớn hơn" Tobnom cho hay. Và rằng, dù không phải phẫu thuật song biện pháp được ưa chuộng này không phải không có những yếu tố gây khó chịu. Các khách hàng dùng phương pháp làm lớn ngực này cho biết, nó khá đau nhưng họ có thể chịu được.

"Tôi rất thích phương pháp đó", một vị khách hài lòng nói. "Tôi tới đây vì không muốn phải phẫu thuật thẩm mỹ. Cách này cho kết quả nhanh và an toàn cho cơ thể. Sau khi chữa trị, tôi cảm thấy hơi đau nhưng tôi có thể chịu được."

Hiện giờ, là chuyên gia duy nhất trên thế giới về cách vỗ người kiểu cổ truyền, Khunying Tobnom đang chia sẻ kỹ thuật của mình với những người khác. Tất nhiên, học phí không hề rẻ.

Các khóa vỗ người, ngực và mặt có giá lần lượt là 330.000 USD (tương đương 6,9 tỷ VNĐ), 263.000 USD (tương đương 5,5 tỷ VNĐ) và 164. 000 USD (tương đương 3,4 tỷ VNĐ). "Tôi tin rằng sự hiểu biết của mình rất đáng giá. Tôi được thừa hưởng từ bà tôi và tôi là người duy nhất trên thế giới có thể thực hành", bà Khunying Tobnom cho hay.


Cô gái bên trái là trước khi đến chỗ bà Tobnom, còn ảnh bên phải là sau khi đã được
bà vỗ mặt cho thon gọn hơn.

Một thực tập sinh đã tự hào đem khoe tấm ảnh chụp trước và sau khi được vỗ mặt theo kỹ thuật của Tobnom. Sau 4 lần chữa trị, khuôn mặt phụ nữ này thon hơn, xương gò má rõ hơn.

Tuy nhiên, hiện giờ bà Tobnom vẫn rất thực tế về sự phi thường của liệu pháp của mình. "Nếu bạn thực sự muốn làm cho ngực lớn hơn, hãy làm phẫu thuật lớn tới mức bạn muốn."