Môn bóng này bắt nguồn từ trường Đại học Eton danh tiếng của Anh, được chơi dọc theo bức tường gạch (dựng từ năm 1717). Người chơi sẽ đá quả bóng dọc theo bức tường giống như việc bạn ghi bàn trong môn bóng đá nhưng bàn thắng chỉ được công nhận khi người chơi đưa được bóng tới cuối bức tường (rộng 5m, dài 110m).
Mỗi đội chơi có 10 người. 10 người này sẽ cố gắng đá bóng thật xa về phía cuối của đội đối phương và đưa bóng vào gôn mà không được dùng tay chơi bóng.
Đội này sẽ cản phá bằng cách ôm, đánh đối thủ hoặc giăng bẫy việt vị. Và bạn có thể tưởng tượng, làm sao chúng ta có thể ghi bàn dễ dàng trong điều kiện "phá quấy" khó khăn như thế. Lịch sử giải đấu này ghi nhận rằng bàn thắng cuối cùng được ghi đã... cách đây 100 năm (năm 1909). (Siêu khó )