Bộ ảnh gia đình giống nhau "y xì đúc"

Ngựa Vằn , Theo 00:00 05/10/2011

Thế mới thấy con cái giống cha mẹ như thế nào nhé!

Đây là tác phẩm có tên là Family Tree (tạm dịch: cây gia đình) của tác giả Bobby Neel Adams, các bức ảnh trong tác phẩm này là sự lắp ghép giữa khuôn mặt của 2 thành viên trong gia đình, đó có thể là sự kết hợp của: cha/con trai, mẹ/con gái, cha/con gái, mẹ/con trai. 

Qua những bức ảnh này, chúng ta có thể thấy được sự giống nhau giữa bố mẹ và con cái. Để chụp được những bức ảnh này, Bobby đã yêu cầu các thành viên trong gia đình mặc trang phục giống nhau và để góc mặt giống nhau.

Chúng mình cùng xem những bức ảnh này để thấy được sự giống nhau của các thành viên trong gia đình nhé!

Mẹ và con gái này, rất giống nhau đúng không?

Còn đây là bố và con trai nhé, cậu con trai chính là bản sao của người bố.

Mắt, mũi... nhìn y xì đúc luôn.

Mẹ và con trai nha.

Tất cả các bộ phận trên khuôn mặt đều giống hệt nhau...

Nhìn nụ cười của 2 bố con này nè, thật giống nhau nhỉ?

Giống nhau y hệt luôn í!

Đây là một kiểu ghép ảnh rất hay ho đúng không?

Thật bất ngờ phải không nào?

Có vẻ như đôi mắt là sự khác biệt duy nhất của 2 bố con nhà này.



Người bố có thể nhìn thấy khuôn mặt còn trẻ của mình thông qua người con trai.



Dù người mẹ đã già, làn da đã nhăn nheo... nhưng chúng ta vẫn nhận thấy sự
giống nhau của mẹ và con.