Bị bắt vì thanh toán bằng tờ tiền "vàng mã" mệnh giá 1.000 tỷ USD

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 00:17 27/02/2014

Do thẻ tín dụng của mình không được chấp nhận nên ông Michael Williams đành phải dùng "hạ sách" là tiêu thụ tờ tiền mà "ai cũng biết là giả" của mình.

Dường như đánh giá trình độ nhận thức của những người xung quanh mình quá thấp nên một người đàn ông sống tại bang South Carolina, Mỹ đã không ngần ngại sử dụng tờ tiền "vàng mã" có mệnh giá 1.000 tỷ USD để lừa thanh toán bữa ăn trưa của mình.

Ngày Lễ tình nhân 14/2 vừa qua, ông Michael Williams, 53 tuổi tới nhà hàng Applebee's, hạt Sumter để dùng bữa trưa. Mặc dù đã cố dùng thẻ tín dụng để thanh toán nhưng thẻ của ông vẫn bị từ chối. Cuối cùng, người đàn ông này đành phải chọn một phương án thanh toán ngớ ngẩn hơn, đó là sử dụng tờ tiền giả có mệnh giá cực "khủng" ở trong ví.

Bị bắt vì thanh toán bằng tờ tiền "vàng mã" mệnh giá 1.000 tỷ USD 1
Tờ tiền giả có mệnh giá "khủng".

Và điều nực cười nhất là bất kỳ ai cũng hiểu rõ một điều rằng, tờ tiền mệnh giá 1.000 tỷ USD chưa bao giờ được phát hành tại quốc gia này.

Bị bắt vì thanh toán bằng tờ tiền "vàng mã" mệnh giá 1.000 tỷ USD 2
Chân dung người đàn ông tiêu thụ tiền giả.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn ở tờ tiền giả này, nhân viên của Applebee's đã báo cáo với cảnh sát. Ngay lập tức, người đàn ông này đã bị bắt giữ vì hành vi tiêu thụ tiền giả.