Bé 3 tuổi đào được hộp vàng trị giá 82 tỷ đồng

Ngựa Vằn (Theo PL), Theo 00:00 18/11/2010

Cậu bé James Hyatt này quả là 1 cậu bé may mắn nhất thế giới. <img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Cậu bé James Hyatt, 3 tuổi người Anh đã vô cùng may mắn khi đào được 1 hộp vàng trị giá 2,5 triệu bảng Anh  (tương đương 82 tỷ đồng) được chôn ở dưới đất. Trong lần sử dụng chiếc máy dò kim loại ở Hockley, Essex, Anh, cậu bé đã nghe thấy tiếng ù ù của máy, sau đó cậu bé cùng cha của mình đã đào xuống và phát hiện ra 1 hộp kim loại vàng ở độ sâu 20cm.


Cậu bé James Hyatt và hộp vàng cậu đào được.

Chiếc hợp này có chứa 73% hàm lượng vàng và các chuyên gia cho rằng đây là 1 vật phẩm của thành viên trong hoàng gia thời vua Henry VIII ở đầu thế kỷ 16. Các chuyên gia cũng khẳng định rằng trên thế giới chỉ có 3 chiếc có hình dáng giống như vậy.


Quả là 1 cậu bé may mắn.

Tòa án đã nói rằng đây và vật vô chủ và số tiền thu được từ việc bán chiếc hộp sẽ thuộc về gia đình cậu bé James Hyatt và người sở hữu mảnh đất.


Cận cảnh hộp vàng.

Ông Jason, 34 tuổi, cha của Hyatt chia sẻ: “Con trai tôi là 1 trong những đứa trẻ may mắn nhất thế giới. Từ năm ngoái, nó đã thích đi du lịch khảo cổ và tìm kiếm các kim loại. Nhưng thật không thể tin nổi 1 sự kiện lớn như này đã xảy ra. Thường ngày Hyatt chỉ đưa cho tôi những đồng xu nhỏ nhưng lần này thì là 1 thứ giá trị hơn rất nhiều.”


Gia đình của cậu bé Jame Hyatt sẽ bán  chiếc hộp vàng này nhằm giúp đỡ bảo tàng ở Anh. Số tiền bán được sẽ được chia cho cả chủ nhân mảnh đất nơi chôn báu vật quý giá này.



Khu đất nơi cậu bé tìm thấy vàng.