Bánh gato đính kim cương hạng sang dành cho "hội nhà giàu"

, Theo Trí Thức Trẻ 11:26 11/09/2015

Sau hơn 1.100 giờ làm việc miệt mài, nhà thiết kế thời trang Debbie Wingham đã cho ra đời chiếc bánh gato cao cấp số 1 thế giới với mức giá lên tới hơn 1.600 tỷ đồng.

Mới đây, chiếc bánh gato cao cấp nhất thế giới cuối cùng cũng lộ diện với mức giá trên trời là 74 triệu USD (tương đương 1.686 tỷ VND). Thật bất ngờ, tác phẩm nghệ thuật này không do một đầu bếp mà lại là nhà thiết kế thời trang tới từ nước Anh có tên Debbie Wingham làm ra.

Được biết, một vị khách giấu tên tới từ Ả Rập đã đặt chiếc bánh xa hoa mô phỏng sàn diễn thời trang cao cấp với chiều dài gần 2m cho dịp sinh nhật kèm với lễ đính hôn của con gái mình.

stoke-park-drop-off-fdc8c
Chiếc bánh xa xỉ với chiều dài lên tới hơn 2m.

Debbie cho biết, cô nhận đặt hàng chiếc bánh này một cách rất tình cờ. Trong một lần đến nhận váy đặt tại xưởng may của cô, vị khách tới từ Trung Đông vô tình biết Debbie rất thích làm bánh. Tin tưởng vào tài năng của nhà thiết kế thời trang, vị khách này đã tiện đặt luôn chiếc bánh sinh nhật cho con gái.

images-of-DW-in-her-cake-atelier-a71f7
Debbie Wingham - cô nàng đa tài làm ra chiếc bánh đắt nhất hành tinh.

Chiếc bánh mô phỏng lại một show trình diễn thời trang cao cấp trải dài tới gần 2m. Từ dàn chân dài đang đang diễn catwalk, các vị khách VIP cho tới phóng viên ảnh đều được tái hiện lại một cách tỉ mỉ và chân thực nhất. Debbie đã mất hơn 1.100 giờ đồng hồ để hoàn thành tác phẩm này. Ước tính, "sàn diễn thời trang" ngọt ngào này nặng tới 450 kg, tương đương với cân nặng của một con gấu xám. Lý do khiến chiếc bánh nặng tới như vậy là do nó có 120 kg đường fondant và hơn 60 kg chocolate.

closeup-diamonds-on-runway-a71f7
Bộ váy lộng lẫy diện bởi người mẫu là một thiết kế của chính Debbie.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến những viên kim cương được đính trên bánh. Đây là thứ khiến cho chiếc bánh có giá trên trời. Debbie đã sử dụng kim cương hồng 5,2 cara, kim cương vàng 6,4 cara và kim cương trắng 5 cara cho các bộ váy dạ hội lộng lẫy. Sàn catwalk được đầu tư hoành tráng không kém với 400 viên kim cương 1 carat, 73 viên kim cương trắng 3 cara và 75 viên kim cương đen 3 cara. Để mô phỏng không gian chân thực nhất, chiếc bánh còn được trang bị cả dàn âm thanh, đèn LED và màn hình LCD tí hon.

Sau khi hoàn thành xuất sắc chiếc bánh cao cấp, Debbie tiếp tục nhận được đơn đặt hàng cho hai đám cưới khác của "hội nhà giàu". Nhận được nhiều phản hồi tích cực từ chiếc bánh, nhà thiết kế thời trang này đang có ý định dẹp bỏ vải vóc và trở thành một nghệ sĩ làm bánh thực thụ. Hiện tại, cô đang lên kế hoạch gây dựng một thương hiệu bánh ngọt của riêng mình với tên gọi "Couture to Cake".

model-and-photographer-a71f7
Debbie chăm chút từng chi tiết nhỏ từ người mẫu, nhiếp ảnh gia đến các vị khách.

closeup-characters-6dc10

model-and-back-drop-image-a71f7
Từ sàn diễn tới các bộ trang phục đều được đính kim cương xa hoa.

lighting-up-images-9cc96
Sàn catwalk độc đáo với hàng trăm viên kim cương lấp lánh.

close-up-characters-a71f7
Các nhân vật VIP được mô phỏng lại sao cho giống thực nhất.

image-of-DW-in-her-cake-atelier-a71f7
Với thành công của chiếc bánh sang chảnh, Debbie dự định cho ra đời một thương hiệu bánh ngọt riêng mang tên "Couture to Cakes" .

(Nguồn: Luxurylauches)