Bạn sẽ bị phạt nếu không tự giác thoát y tại những nơi này

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:17 15/10/2015

Nếu như xuất hiện trước công chúng trong tình trạng không mảnh vải che thân bị xem là một hành vi vi phạm pháp luật thì tại những nơi theo chủ nghĩa khỏa thân, cởi bỏ trang phục thường ngày lại là yêu cầu bắt buộc.

1. Thành phố của sự phóng khoáng

151015lacoolkhoathan2-20768
 Khu nghỉ dưỡng Cap d'Agde nhìn từ trên cao.

Tọa lạc tại thị trấn Agde, Pháp, Cap d'Agde là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới không chỉ vì bãi biển xinh đẹp trải dài trên Địa Trung Hải mà còn ở sự phóng khoáng trong cách ăn mặc của người dân. Ước tính, có tới 99% người dân cũng như du khách ghé thăm Cap d'Agde đều khỏa thân vì vậy, nơi đây đã được ưu ái đặt cho cái tên Thành phố Khỏa thân.

Dạo quanh khu nghỉ dưỡng Cap d'Agde, những hình ảnh từ nam nữ thanh niên cho tới cụ già hay trẻ em tự do đi lại trên phố trong tình trạng không mảnh vải che thân là điều hết sức bình thường bởi khỏa thân được xem là hợp pháp tại đây. Thậm chí ở thành phố phóng khoáng này, sẽ là phạm quy nếu như có ai đó quên không cởi quần áo. Phóng khoáng là thế nhưng để đảm bảo an ninh cũng như văn hóa, camera và mại dâm không bao giờ được phép tồn tại ở Cap d'Agde.

Được hình thành và đi vào hoạt động từ đầu những năm 1970, cho tới ngày nay thành phố khỏa thân Cap d'Agde vẫn là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất thế giới. Đặt chân tới đây, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên cũng như xóa bỏ được ranh giới của đẳng cấp xã hội ngày nay.

2. Câu lạc bộ thể thao gần gũi với thiên nhiên

151015lacoolkhoathan3-20768
Bể bơi trong khuôn viên CLB White House.

Gói gọn trong khuôn viên hơn 20.000 m2 nhưng White House Club (tạm dịch: Câu lạc bộ Nhà trắng) tại làng Warlingham, hạt Surrey, Anh Quốc lâu nay vẫn được xem là sân chơi tiện nghi dành cho hơn 300 hội viên chơi tennis khỏa thân. Tính đến nay, câu lạc bộ thể thao có một không hai này đã có hơn 80 năm đi vào hoạt động chính thức.

Đến với CLB Nhà trắng, các hội viên đều là những người yêu thích môn thể thao quần vợt và hơn hết là được hòa mình vào với thiên nhiên. Tất cả đều tự tin cởi bỏ quần áo thường ngày để diện "bộ trang phục" thuở mới lọt lòng của mình. Đối tượng tham gia câu lạc bộ cũng rất đa dạng, bao gồm lứa tuổi từ 2 tới 90. Trong đó ngành nghề y tá, giáo viên và thợ điện chiếm phần lớn.

Bên cạnh sân chính, câu lạc bộ thể thao này còn có bể bơi, sân cầu lông, bóng rổ, bóng gỗ và sân nướng barbecues khỏa thân dành riêng cho hội viên. Với những đặc điểm không nơi nào có được, CLB Nhà trắng xứng đáng được mệnh danh là thiên đường của thể thao.


151015lacoolkhoathan1-20768
Không trút bỏ xiêm y cũng đồng nghĩa với việc không được phép mua nhà để sinh sống ở làng Spielplatz.

Trút bỏ xiêm y, trở về với thế giới tự nhiên hoang sơ đã trở thành thói quen gắn liền với người dân làng Spielplatz, hạt Hertfordshire, Anh Quốc hơn 85 năm nay. Thậm chí, khỏa thân còn trở thành điều kiện cần và đủ để người dân ở nơi khác có thể đến mua nhà và sinh sống tại nơi đây.

Trong phần lớn hoạt động sinh hoạt hằng ngày, người dân làng Spielplatz đều không mặc quần áo. Ngoại trừ những lúc lao động, chơi thể thao, hiếm hoi lắm họ mới mang trên mình đồ bảo hộ hay phụ kiện.

Được thành lập từ 1929, làng Spielplatz đã thu hút rất nhiều người theo chủ nghĩa khỏa thân dọn tới sinh sống. Mặc dù khác biệt với thế giới bên ngoài nhưng cuộc sống ở ngôi làng quanh năm không thích mặc quần áo này vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường.

4. Bãi tắm tiên đời thực

151015lacoolkhoathan4-20768
Một cô gái nằm đọc sách trên bãi biển khỏa thân.

Bãi tắm tiên thực chất là những bãi biển khỏa thân hay còn được biết đến với cái tên gọi khác là bãi biển không quần áo. Đây là những bãi tắm trải dài trên bờ biển nơi du khách được phép khỏa thân mà không bị phạm luật. Tuy nhiên, hiện nay, bãi biển khỏa thân vẫn được chia ra là 3 loại: hợp pháp, không chính thức và bất hợp pháp.

Nhắc tới tắm tiên có lẽ phải nhắc tới một số bãi biển nổi tiếng thế giới như Spiaggia di Guvano tại Ý, biển Đỏ tại Ai Cập, Bellevue tại Đan Mạch, Samurai tại Úc hay Wreck tại Canada... Đặc điểm nổi bật của những bãi tắm tiên này là gần khu dân cư và du khách thường không rõ danh tính.

Được biết, nguồn gốc của những bãi biển khỏa thân này xuất phát từ nước Pháp vào những năm 1950. Kể từ đó, trào lưu tắm tiên đã lan rộng khắp thế giới cho tới ngày nay.

(Nguồn: Tổng hợp)