7 động vật mà bạn không thể tin rằng chúng có độc

Rio (theo Webc), Theo 10:00 16/04/2010

Ai ngờ được những con vật này lại có nọc độc như rắn vậy…

1. Platypus - Thú mỏ vịt

Đây là một loài động vật có vú sống bán thủy sinh có nhiều ở nước Úc. Những con đực có một bộ phận kích thích trên chân sau, tiết ra nọc độc có thể gây đau đớn cho các loài khác. Tuy nhiên, khác với những côn trùng và các loài bò sát có nọc độc, Platypus dùng độc của mình để thể hiện khả năng trong mùa sinh sản chứ không dùng để giết cũng như gây bất động cho con mồi. Những đặc điểm độc đáo đã làm cho thú mỏ vịt trở thành một chủ đề nghiên cứu quan trọng của các nhà sinh vật.


Không ngờ thú mỏ vịt lại có độc nhỉ 
 
2. Chim Pitohui

Chim Pitohui có bộ lông rất đẹp và rực rỡ nhưng đó chính là loài chim đầu tiên được phát hiện là có độc trên thế giới, được tìm thấy ở New Guinea. Chất độc nằm ở da và lông của chúng, khi ai chạm vào sẽ có cảm giác tê liệt và ngứa ngáy. Tuy nhiên, người ta cho rằng chất độc của chim Pitohui không phải tự nó sinh ra mà là do ăn những phần cơ thể của các loài côn trùng có độc.


Chú chim đẹp thế này mà lại khá độc đấy
 
3. Con Cu li “chậm”

Những chú Cu li “chậm” này có thể nói là những con vật đáng yêu nhất thế giới. Độc tố của nó được sử dụng để tự vệ và bảo vệ cho các con của nó, tuy nhiên đã có một vài trường hợp tử vong ở người do độc tố của nó gây ra. Cu li “chậm” đang bị săn bắn nhiều vì đôi mắt to của chúng được cho là quý giá trong y học cổ truyền ở một số nơi trên thế giới.


Dễ thương đấy chứ
 
4. Rùa hộp

Có tên như vậy là bởi chúng có những chiếc mai rất đặc biệt, chúng có thể thu mình hoàn toàn vào trong mai để tránh kẻ thù khi cần thiết. Nhìn chúng khá dễ thương nhưng không ai biết rằng sẽ rất nguy hiểm cho họ nếu ăn chúng. Chất độc của rùa hộp có được là vì trong khẩu phần ăn của chúng thường xuyên có 1 loại nấm rất độc. Ở Mississippi, Mỹ, đã từng có một nhóm người... rang rùa hộp lên ăn, và họ đã bị ngộ độc nghiêm trọng.


Đừng ai ăn những con rùa này nhé
 
5. Chuột chù

Một vài loài chuột chù có khả năng tiết ra chất độc có thể làm bất động những con vật lớn. Đã có nhiều người sau khi bị chuột chù cắn đã rất đau đớn thậm chí là tê liệt tay chân trong một vài ngày.


6. Solenodons

Solenodons là loài động vật ăn côn trùng. Chúng là loài động vật có vú duy nhất có thể đưa nọc độc thông qua răng giống như rắn. Sẽ rất nguy hiểm nếu bị Solenodons cắn…


7. Cá trê

Có thể bạn đã biết đến loài cá này nhưng bạn có biết theo một nghiên cứu khoa học, có đến 1.250 trên tổng số hơn 1.600 loại cá trê có chứa nọc độc. Cá trê dùng độc của mình chủ yếu là để tự bảo vệ mình trước cá loài cá khác, nhưng đã có nhiều ngư dân phải chịu cảm giác đau đớn từ nọc độc của cá trê.


Cá trê cũng khá nguy hiểm đấy