30 năm ăn bọ cạp sống

24h, Theo 10:28 27/09/2010

Ông Lý Lưu Quân đã tiêu thụ hơn 10.000 con bọ cạp trong suốt 30 năm qua mà vẫn không hề xảy ra hiện tượng bất thường hay đau ốm nào.

Ông Lý Lưu Quân (58 tuổi) hiện đang sống tại Hồ Nam (Trung Quốc) miêu tả việc ăn sống bọ cạp của mình đơn giản và ngon miệng như ăn quả dưa chuột. Theo lời giới thiệu, thói quen này hoàn toàn không phải là sở thích bẩm sinh mà bắt đầu được thực hiện từ sau khi ông bị 1 con bọ cạp cắn và ông đã hạ quyết tâm chinh phục bằng được loài côn trùng  này.


Ông Lý Lưu Quân đã ăn sống hơn 10.000 con bọ cạp từ năm 28 tuổi đến nay vẫn duy trì

Ban đầu, ông phải chế ngự tâm lý sợ hãi để bỏ từng con bọ cạp vào miệng, nhắm mắt nuối trôi. Tuy nhiên, sau thời gian thưởng thức món lạ này, ông dần phát hiện ra vị thơm ngon đặc biệt và hình thành sở thích đi tìm bọ cạp sống ở khắp nơi về dự trữ trong 1 chiếc chum sứ lớn tại nhà riêng.


Sở thích của ông là đi tìm bắt bọ cạp về tích trữ trong 1 chiếc chum sứ lớn để thưởng thức dần

Hàng ngày ngoài giờ làm việc, trò giải trí mới của ông là biểu diễn màn nhai sống bọ cạp giòn tan trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của dân làng. Cho tới hiện tại, mặc dù hình ảnh này đã không còn mới mẻ với hàng xóm láng giềng nhưng mỗi lần âm thanh phát ra khi ôngđưa từng con bọ cạp vào miệng vẫn là 1 sự thu hút đặc biệt với người xung quanh.




Bác sỹ khuyến cáo ăn bọ cạp sống nguy hại đến tính mạng, sức khỏe

Sau khi phóng viên gặp gỡ người đàn ông dũng cảm này, thông tin đã được lan truyền rộng rãi và lập tức, đại diện của bệnh viên Nhân dân tỉnh Hồ Nam – bác sỹ Vương Thiên Minh đã lên tiếng khẳng định: “Ăn sống bọ cạp trong thời gian dài với số lượng quá nhiều như vậy sẽ nguy hại tính mạng, ảnh hưởng sức khỏe của con người. Mặc dù bọ cạp có chứa 1 hàm lượng nhỏ chất giảm đau, tránh gió... nhưng so sánh với độc tố mà nó sở hữu thì cách ẩm thực trên vẫn là vô cùng mạo hiểm.”