Cô gái
Wang Na, 22 tuổi người
Trung Quốc khi mới sinh ra đã bị dị tật không có hàm trên và răng, xương gò má của cô cũng không phát triển. Điều này đã làm cô gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Khuôn mặt "lõm" của Wang Na trước khi phẫu thuật.
(Ảnh: CN). Các bác sĩ của
Trung Quốc vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cuối cùng trong tổng số 7 ca phẫu thuật để giúp
Wang Na có thể có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.
Wang Na đã được chuyển đến
Bệnh viện Răng hàm mặt thuộc
Đại học Y quân sự tại tỉnh
Thiểm Tây, Trung Quốc từ năm 2006. Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho
Wang Na chính là giám đốc bệnh viện ông
Zhao Yimin nói rằng: "
Phần giữa khuôn mặt của Wang Na bị lõm vào, đây là trường hợp biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng nhất mà tôi từng thấy trong lịch sử y khoa thế giới." Ông
Zhao còn cho biết thêm rằng
Wang Na có thể sẽ nói chuyện bình thường được sau quá trình tập luyện tại bệnh viện.
Sau khi làm phẫu thuật, Wang Na đã có thể cắn miếng bánh đầu tiên trong đời. (Ảnh: CN).
Các bác sĩ đã phải thực hiện 7 ca phẫu thuật trong vòng hơn 4 năm cho trường hợp của
Wang Na. Đầu tiên, các bác sĩ phải kéo xương gò má của cô về phía trước với 1 thiết bị hỗ trợ đặc biệt, sau đó cấy ghép xương hàm trên cho cô từ 1 phần xương được cắt từ chân.
Wang Na được bệnh viện miễn phí hoàn toàn các chi phí cho những ca phẫu thuật, ước tính lên tới hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng,
Wang Na đã lần đầu tiên có thể nhai được 1 loại thức ăn cứng, đó là 1 miếng bánh quy.
Khuôn mặt Wang Na sau khi phẫu thuật thành công. (Ảnh: CN).
Theo lời bà
Li Jingyun, mẹ nuôi của
Wang Na thì với khuôn mặt lạ thường của mình,
Wang Na đã bị bỏ rơi ngay sau khi mới được sinh ra, cô gái không ăn được thức ăn cứng, không nói chuyện bình thường được và có rất ít bạn bè. Bà
Li Jingyun cho biết trước đây bà và chồng đã bỏ ra rất nhiều tiền để chữa trị cho
Wang Na nhưng không có hiệu quả.