19 nhà thiết kế đang học dở thì cô giáo... đi lấy chồng

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:41 25/11/2015

Có lẽ vì lượng kiến thức tiếp thu vào không đến nơi, đến chốn nên 19 nhà thiết kế này mới có thể cho ra đời những đứa con tinh thần dở khóc, dở cười như thế này.

151124lctke1-65bfa
1. Muốn lên được tầng, khách tới tòa nhà phải hoàn thành bài test xem ai tinh mắt hơn.

151124lctke2-65bfa
2. Tình yêu giống như cái toilet lộ thiên: người ở ngoài cứ muốn nhòm vào xem còn người ở trong thì chỉ muốn ngó ra xem ai đang nhìn mình không?

151124lctke3-65bfa
3. Thay vì 1st, 2nd, 3rd thì bảng bấm số trên thang máy lại viết thành 1th, 2th, 3th. Có lẽ cô giáo dạy tiếng Anh của nhà thiết kế này đang dạy dở đến bài số đếm thì bỏ học sinh đi lấy chồng. 

151124lctke4-65bfa
4. Tẩy có chức năng xóa chì viết nhưng đôi khi cũng chỉ để làm cảnh cho đẹp.

151124lctke5-65bfa
5. Tiết kiệm được diện tích cũng đồng nghĩa với việc hai khách sẽ đụng nhau tại góc chết.

151124lctke6-65bfa
6. Họa tiết vách ngăn toilet cho trí tưởng tượng bay xa.

151124lctke7-65bfa
7. Khi chuẩn bị hoàn thành công trình bồn tắm, vì mang thiếu tiền nên kiến trúc sư chỉ mua được chiếc vòi nước ngắn.

151124lctke8-65bfa
8. Hòm tiền ủng hộ trưng dụng từ thùng rác rất dễ gây nhầm lẫn.

151124lctke9-65bfa
9. Dốc lên vỉa hè có chướng ngại vật nằm trong khuôn khổ Para Game.

151124lctke10-65bfa
10. "Làm ơn đừng không gây ồn ào". Hậu quả một người thích chơi chữ không phải lối.

151124lctke11-65bfa
11. Sẽ thật là trớ trêu khi hai người cùng sấy tay một lúc.

151124lctke12-65bfa
12. Ánh mắt lườm rau gắp thịt của vịt Donald rất dễ đem về cho anh chàng "tội danh" háo sắc.

151124lctke13-65bfa
13. Đến với sân chơi kỳ thú này, lũ trẻ sẽ được thám hiểm qua dạ dày voi và kết thúc chuyến hành trình là đầu ra không mấy thiện cảm.

151124lctke14-65bfa
14. Kiến trúc sư quả là vui tính khi bắt người đi phải dò dẫm từng bước xem đâu là thảm, đâu là bậc thang.

151124lctke15-65bfa
15. Nếu hỏi 10 người thì có lẽ 9 người rưỡi sẽ có cảm giác đôi tân lang, tân nương trên tấm thiệp cưới đang ở thế... treo cổ. Nửa người còn lại thì cũng đang dụi lại mắt để xác minh.

151124lctke16-65bfa
16. Chắc hẳn kiến trúc sư này đã mồ côi cô giáo dạy Địa từ lâu.

151124lctke17-65bfa
17. Khẩu hiệu "Không hút thuốc, an toàn là trên hết" đã trở thành "Không an toàn gì cả, hút thuốc trước đi". Bài học rút ra là ngắt câu, chấm phẩy không đúng chỗ có thể dẫn tới hiểu sai nghĩa nghiêm trọng.

151124lctke18-65bfa
18. Họa tiết gạch lem nhem tạo cảm giác tức mắt.

151124lctke20-65bfa
19. Chiếc đèn sẽ đẹp hơn biết bao khi công tắc không nằm ở "bộ ấm chén" của bé trai.

(Nguồn: B.P)