Kymco Candy Hi 50 sánh bước cùng tuổi học trò

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 18/09/2017

Để giảm bớt những gánh nặng trong mùa tựu trường cho các bậc phụ huynh, hãy để Kymco Candy Hi 50 sánh bước cùng các bạn trẻ đến trường.

Mùa tựu trường đã đến, ở cái thời điểm hiện tại khi mà các bậc phụ huynh luôn tất bật với công việc hằng ngày nhưng lại phải dành khá nhiều thời gian để đưa đón con của mình đến trường. Đặc biệt là các bạn bắt đầu vào học cấp 03, không những là giờ học chính trên trường mà còn học thêm ngoài giờ rồi các hoạt động ngoại khóa... gần như chiếm gần hết quỹ thời gian.

Kymco Candy Hi 50 sánh bước cùng tuổi học trò - Ảnh 1.

Bắt đầu vào học cấp 03, các bạn đã đủ điều kiện để tự vận hành một chiếc xe 50 phân khối tham gia giao thông trên con đường đến trường của mình. Nhân vật chính mà lần này Kenh14 muốn đề cập đến chính là Candy Hi 50, một chiếc xe nhỏ nhắn, xinh xắn, nhẹ nhàng và chúng tôi cũng có cơ hội để cảm nhận đôi chút về chiếc xe này.

Thiết kế thời trang, tiện lợi

Kymco là một thương hiệu có mặt thị trường Việt Nam cũng khá lâu và thế mạnh chính là những sản phẩm xe tay ga thời trang trẻ trung dễ tiếp cận đến giới trẻ. Sản phẩm Candy Hi 50 cũng không ngoại lệ, Candy Hi 50 được tung ra thị trường Việt Nam từ năm 2010 và nhanh chóng chiếm được cảm tình của các bạn trẻ với nỗi lo về phương tiện đi lại cho việc học của mình. Kích thước của xe khá nhỏ gọn, dài rộng cao lần lượt là 1.820 mm x 680 mm x 1.100 mm cùng với trọng lượng xe chỉ 94kg được xem là lợi thế cho Candy Hi 50.

Kymco Candy Hi 50 sánh bước cùng tuổi học trò - Ảnh 2.

Là mẫu xe nhỏ thiết kế dành cho học sinh, sinh viên nên yên xe không quá cao, đối với các bạn học sinh có chiều cao trên 1,40m vẫn có thể chống cả hai chân khi dừng hay mua xăng tại các cây xăng chật chội. Đuôi xe thiết kế đơn giản với đèn hậu và xi nhan sau thành một cụm gọn gàng, kết hợp hài hòa tổng thể chiếc xe. Phanh trước và sau là loại phanh tang trống hay còn gọi là phanh đùm, đủ an toàn dành cho Candy Hi 50.

Không những thế, thiết kế của xe dễ dàng được các bạn trẻ đón nhận. Các đường nét mềm mại xuất hiện trên tổng thể thiết kế của xe, vừa thời trang lại vừa đẹp một cách rất nhẹ nhàng và nữ tính. Kymco hiện cung cấp cho các bạn ba sự lựa chọn màu sắc với Candy Hi 50 là trắng, đỏ và đen. Ba tông màu chính này được kết hợp nhẹ nhàng với các chi tiết khác màu giúp xe thêm nổi bật và thời trang.

Kymco Candy Hi 50 sánh bước cùng tuổi học trò - Ảnh 3.

Cốp xe Candy Hi 50 cũng là một điểm cộng khá hợp lý. Cốp khá rộng rãi, có thể đựng vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân khác. Để mở cốp, bạn chỉ cần thao tác nhẹ nhàng ngay trên ổ khóa xe. Thêm vào đó, nắp bình xăng được đặt ngay bên ngoài, các bạn có thể an tâm ngồi yên trên xe, thao tác mở nắp bình xăng cũng nằm ngay trên ổ khóa, không cần mở yên xe như một số mẫu xe tay ga khác và đảm bảo được tính an toàn cho các vật dụng cá nhân dưới yên xe.

Vận hành nhẹ nhàng và tiết kiệm

Kymco Candy Hi 50 sánh bước cùng tuổi học trò - Ảnh 4.

Kymco trang bị cho Candy Hi 50 động cơ có dung tích làm việc 49.5cc, công suất cực đại 2,7kW tại vòng tua máy 8.500, mô-men xoắn cực đại 3,5Nm tại 7.000 vòng trên phút, động cơ làm mát bằng gió. Vận hành chiếc xe không khác gì với những mẫu xe tay ga hiện hành trên thị trường. Ngồi lên xe khá thoải mái, tổng thể khá nhỏ nhắn nhưng phần yên lại đủ lớn để tạo sự thoải mái cho người ngồi trước và sau. Không gian để chân cho người lái cũng rộng rãi, hai móc treo đồ được trang bị ngay khu vực này.

Kymco Candy Hi 50 sánh bước cùng tuổi học trò - Ảnh 5.

Tuy chỉ mang động cơ 49.5cc nhưng vẫn đủ sức mạnh để đưa các bạn vi vu qua từng con phố. Lần chạy thử này Kenh14 đã vận hành chiếc xe với hai người trưởng thành, động cơ vẫn thừa sức đưa chúng tôi đi mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Sự nhỏ nhắn và nhẹ nhàng của Candy Hi 50 phát huy hiệu quả lớn trong đô thị đông đúc, dễ dàng luồn lách. Thêm vào đó, tuy là xe tay ga nhưng khoảng cách từ gầm xe đến mặt đất khoảng 145mm, chúng tôi vẫn có thể lên xuống lề mà không nhận thấy sự va chạm bên dưới.

Thử tốc độ cao hơn một chút, ngoài 40km/h, lúc này tăng tốc có phần chậm hơn, âm thanh từ động cơ cũng có đôi chút hơi lớn. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi dung tích động cơ nhỏ và còn là xe tay ga nên chúng ta không thể đòi hỏi tốc độ đối với Candy Hi 50. Xe còn khá tiết kiệm xăng, chỉ 1,5 lít/100km. Một điểm đáng khen nữa khi mà Kymco trang bị cho Candy Hi 50 bộ lốp không săm, các bạn nữ sẽ không phải lo lắng về vấn đề thủng lốp giữa đường nữa nhé. Lúc đó chỉ cần các bạn chịu khó bơm căng lốp và tìm đến tiệm vá xe gần nhất.

Kymco Candy Hi 50 sánh bước cùng tuổi học trò - Ảnh 6.

Nhận xét

Với những ưu điểm về thiết kế thời trang, trẻ trung phù hợp với các bạn nữ học sinh, sinh viên hay thậm chí là người nội trợ. Không những thế, trọng lượng nhẹ nhàng, vận hành êm ái và tiết kiệm cũng đem đến cho Candy Hi 50 nhiều lợi thế. Kymco Candy Hi 50 hiện đang được bán với giá đề xuất bán lẻ là 23.100.000 đồng đã bao gồm thuế. Xe được hưởng chế độ bảo hành 02 năm hoặc 20.000km, riêng lốc máy được bảo hành 05 năm hoặc 50.000km.