Kỷ lục gia SEA Games Lâm Quang Nhật bất ngờ được "cứu" phút 90

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 22:08 08/08/2017

Đội tuyển bơi Việt Nam đã quyết định điền tên Lâm Quang Nhật dự nội dung 1.500 m tự do, dù kình ngư này không tham gia đấu loại như yêu cầu từ lãnh đạo ngành thể thao.

Kỷ lục gia SEA Games Lâm Quang Nhật bất ngờ được cứu phút 90 - Ảnh 1.

Tối 8/8, Lâm Quang Nhật vui mừng cho biết anh đã được chọn thi đấu 1.500 m tự do. Kỷ lục gia SEA Games 28 nở nụ cười hạnh phúc sau mấy ngày liên tiếp bị "hành", và cuốn vào cuộc chơi khó hiểu của bơi Việt Nam.

Đồng nghĩa hai kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn và Nguyễn Huy Hoàng phải có một người bị loại khi quy định chỉ cho phép hai kình ngư dự 1.500 m. Ban huấn luyện quyết định loại Kim Sơn, kình ngư 15 tuổi từng vượt kỷ lục SEA Games 28 hồi cuối tháng 7 năm nay.

Quyết định trên được lý giải là Kim Sơn chỉ có thành tích ấn tượng nhất thời, còn thành tích gần nhất là 15 phút 42 giây. Kém xa so với thành tích trước đó của Sơn đến hơn 13 giây.

Kỷ lục gia SEA Games Lâm Quang Nhật bất ngờ được cứu phút 90 - Ảnh 2.

Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng thể hiện sức mạnh kinh ngạc với thành tích 15 phút 22 giây. Đây là thời gian vượt xa hơn 7 giây so với kỷ lục của Kim Sơn, và hơn 9 giây so với kỷ lục SEA Games 28 của Lâm Quang Nhật.

Vì vậy, Huy Hoàng chắc suất đi SEA Games 29 để thi nội dung 1.500 m, còn Kim Sơn phải bị loại. Tuy nhiên, Sơn sẽ dự SEA Games 29 ở các nội dung bơi khác.

Như vậy, sau mấy ngày liên tiếp gây ồn ào làm "dậy sóng" làng bơi Việt Nam, hai kình ngư chính thức dự nội dung 1.500 m tự do là Nguyễn Huy Hoàng và Lâm Quang Nhật.

Theo đó, thể thao Việt Nam sẽ chốt danh sách các VĐV và nội dung thi đấu nộp lên Ban tổ chức SEA Games 29 vào ngày mai 9/8.