Minh Triệu lái xe chở Kỳ Duyên đi chơi Valentine trắng, đôi bạn thân lại được dân mạng nhiệt tình ghép đôi

Tinder, Theo Helino 22:41 14/03/2019

Lại thêm khoảnh khắc đốn tim người hâm mộ giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu vừa được đăng tải.

Liên tục gần đây có nhiều tin đồn xoay quanh mối quan hệ đặc biệt của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Người cho rằng họ là đôi bạn thân mới của showbiz Việt, cũng có người lại đồn đoán nữ siêu mẫu là "người tình" của nàng Hoa hậu. Bằng chứng là nhìn vào biểu hiện của Kỳ Duyên và Minh Triệu, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cách bày tỏ tình cảm cũng ngày càng lộ liễu như làm thơ thả thính, diện đồ đôi, công khai tình cảm lên một cấp độ lộ liễu mới đó là nắm tay cực tình tứ. 

Mới đây trong ngày Valentine trắng, Minh Triệu và Kỳ Duyên cũng bên nhau khiến dân mạng tiếp tục xôn xao, có fan còn nhiệt tình ghép đôi hai người đẹp hợp cạ từ phong cách đến tính cách này.

Minh Triệu lái xe chở Kỳ Duyên đi chơi Valentine trắng, đôi bạn thân lại được dân mạng nhiệt tình ghép đôi - Ảnh 1.

Kỳ Duyên và Minh Triệu bên nhau trong ngày Valentine trắng.

Minh Triệu lái xe chở Kỳ Duyên đi chơi Valentine trắng, đôi bạn thân lại được dân mạng nhiệt tình ghép đôi - Ảnh 2.

Cả hai nắm tay nhau tình tứ trong sự kiện.

Minh Triệu lái xe chở Kỳ Duyên đi chơi Valentine trắng, đôi bạn thân lại được dân mạng nhiệt tình ghép đôi - Ảnh 3.
Minh Triệu lái xe chở Kỳ Duyên đi chơi Valentine trắng, đôi bạn thân lại được dân mạng nhiệt tình ghép đôi - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc tình tứ liên tục được đăng tải khiến fan ghép đôi Kỳ Duyên và Minh Triệu với nhau.

Minh Triệu lái xe chở Kỳ Duyên đi chơi Valentine trắng, đôi bạn thân lại được dân mạng nhiệt tình ghép đôi - Ảnh 5.
Minh Triệu lái xe chở Kỳ Duyên đi chơi Valentine trắng, đôi bạn thân lại được dân mạng nhiệt tình ghép đôi - Ảnh 6.

Cả hai cũng không ngần ngại khi xuất hiện cùng nhau những nơi đông người.

Minh Triệu lái xe chở Kỳ Duyên đi chơi Valentine trắng, đôi bạn thân lại được dân mạng nhiệt tình ghép đôi - Ảnh 7.

Dễ thấy sự đồng điệu trong phong cách giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu.