Kpop và những girlgroup "nữ vương" trên từng concept

Ency, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/10/2017

Sexy, dễ thương, girl crush... - Đâu là những girlgroup "bá chủ" ở mỗi concept này trong Kpop?

Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu làn sóng âm nhạc trong khu vực Châu Á, và nơi đây đã sản sinh ra khái niệm concept của một nhóm nhạc thần tượng. Concept được hiểu là phong cách, hình ảnh mà nhóm nhạc đó theo đuổi, được định hình lâu dài hay có thể thay đổi tùy theo ý muốn của công ty chủ quản. Không có nhiều nhóm nhạc như SNSD thành công với mọi loại concept, tuy nhiên có những nhóm nhạc sau đây đã làm rất tốt phong cách của mình và thành công vượt bậc trong giới thần tượng bao la này.

Sexy: SISTAR

Có lẽ SISTAR chính là nhóm nhạc nữ theo phong cách sexy thành công nhất của Hàn Quốc. Trong gia tài bài hát của nhóm, không có bài hát nào gọi là thất bại. Từ "So Cool", "Alone", "Loving U" đến "Touch My Body", "Shake It" đều thành công rực rỡ. Khi mùa hè đến, công chúng Hàn đồng loạt "hóng" các hit mùa hè tưng bừng cùng các cô gái SISTAR quyến rũ, khỏe khoắn khuấy động sân khấu. Tuy rằng ngày đó sẽ không thể nào trở lại nữa do nhóm đã tan rã, nhưng SISTAR sẽ vẫn là cái tên đáng nhớ trên bản đồ Kpop.

"Alone" – hình ảnh sexy rất riêng của SISTAR

Dễ thương: TWICE

TWICE ra mắt năm 2015 và ngay năm sau, nhóm đã ẵm ngay giải thưởng lớn Bài hát của năm tại MAMA 2016 và Melon Music Awards lần 8 với hit "Cheer Up". Sự thành công của "Cheer Up" đã khiến JYP Ent. tiếp tục cho nhóm đi theo concept này. Và điều chúng ta thấy là gì? Với đội hình 9 thành viên xinh đẹp, mỗi người một vẻ - một sức hút, TWICE phù hợp hoàn hảo cho phong cách dễ thương, tinh nghịch. Mặc dù vẫn có nhiều sự mong đợi về việc chuyển đổi concept nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận, TWICE và concept dễ thương đã cộng hưởng cùng nhau để đi đến danh hiệu nhóm nhạc không đối thủ của hiện tại.

"Cheer Up" - bài hát thổi bùng ngọn lửa Kpop vào năm 2016

Ngây thơ, mạnh mẽ: GFriend

Concept ngây thơ là concept được theo đuổi nhiều nhất trong Kpop. Tuy nhiên để mà ngây thơ một cách mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng như GFriend thì khá là "mò kim đáy biển". Đó là lí do giúp GFriend bứt phá giữa dàn nhóm nhạc ra mắt cùng năm. Một loạt bài hát thành công liên tiếp như "Me Gustas Tu", "Rough", "Navillera" đã giúp GFriend gầy dựng thương hiệu độc tôn cho mình. Tuy rằng, nhóm vẫn đang loay hoay làm mới mình trong sự phản ứng trái chiều của công chúng nhưng có một điều mà ta phải đồng tình là: thương hiệu GFriend rất đáng được khen ngợi. Hy vọng trong tương lai, công ty chủ quản sẽ cẩn trọng tạo ra bước chuyển mới cho GFriend.

"Navillera" - một trong số các bài hát có vũ đạo "khó nhằn" của GFriend

Girl crush: Black Pink, MAMAMOO

Dù sinh sau đẻ muộn nhưng Black Pink vẫn là một cái tên cần được nhắc đến khi nói đến Girl Crush. Ngay khi vừa ra mắt, nhóm lập tức gây sự cảm thán bởi vẻ ngoài và khí chất hiếm thấy. Ngầu, lạ, và chất là những từ mà ta phải dùng để miêu tả về nhóm. Những hit như "Whistle", "Playing With Fire"… càng giúp Black Pink phát huy được chất độc, lạ trong concept của mình. Thậm chí, single gần đây As If It’s Your Last có hình ảnh tươi sáng và nữ tính hơn một bậc nhưng nhờ các thành viên, khí chất "thu nạp fangirl" vẫn ngập trời, cho thấy một sự nghiệp girl crush dài dài của Black Pink.

"Everytime I show up, blow up... Uh!"

Còn MAMAMOO lại là một trường hợp thú vị. Với hình ảnh trưởng thành, MAMAMOO thể hiện concept girl crush theo một cách khác biệt. Không cần cố thể hiện quá nhiều, MAMAMOO biểu diễn một cách thoải mái và tự tin nhất. Chính phong thái đó cùng với giọng hát điêu luyện đã giúp nhóm đạt được sự chú ý của công chúng và thành công như bây giờ. Thật khó để tưởng tượng MAMAMOO sẽ như thế nào khi theo các concept khác như sexy, hay dễ thương, đầy aegyo hoặc một nhóm nhạc hát ballad nghiêm túc… MAMAMOO sẽ là chính họ chỉ khi họ theo con đường như bây giờ. Với MAMAMOO, không có khái niệm nhóm nhạc chọn concept mà chính concept này là dành cho họ rồi.

"You’re The Best" – MAMAMOO

Độc, lạ: Red Velvet

Red Velvet đi theo cả hai màu sắc đến từ chính cái tên của mình. Một Red – tươi sáng, sôi động; hai là Velvet – sang trọng và trưởng thành. Nhưng điểm chung của cả hai phong cách này đều là độc, lạ và đôi khi có phần ma mị, bí ẩn. Kể cả là một bài hát ballad như "One Of These Nights", hay tươi sáng như "Russian Roulette" đều mang câu chuyện, giai điệu gợi nhiều liên tưởng khó đoán. Điểm cộng thêm cho concept độc lạ này là thần thái cùng giọng hát của các thành viên. Lạnh lùng và bí ẩn, đôi khi lại tinh nghịch một cách kì lạ, chắc chắn bạn sẽ không thể tìm ở đâu một nhóm nhạc nổi bật như Red Velvet.

"Dumb Dumb" – bài hát mang concept độc đáo nhất của nhóm.