Kpop: Rời nhóm là hết, coi như "chưa bao giờ tồn tại"?

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/06/2016

Không khó để nhận thấy thái độ chung của hầu hết các nhóm nhạc với những thành viên rời nhóm.

Các idolgroup luôn trông như những tập thể đoàn kết với các thành viên hòa thuận, vui vẻ bên nhau. Còn sau khi có một thành viên rời nhóm thì sao? Vẫn y như vậy, chỉ khác là "bớt đi một mống"! Và "y như vậy" ở đây là bao gồm cả việc họ vẫn là một khối đoàn kết, vẫn hòa thuận, vui vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, không bao giờ nhắc đến thành viên rời nhóm kia như thể cô ta / anh ta chưa bao giờ tồn tại trong nhóm.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 1.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 2.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 3.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 4.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 5.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 6.

Vô số nhóm nhạc hàng đầu Kpop cũng đã phải nếm trải cảnh kẻ ở người đi

Kiểu phản ứng đặc trưng này trong hầu hết các idolgroup Kpop đã khiến cho không ít các fan của nhóm cảm thấy buồn và khó chịu. Bởi trong lòng họ, tình cảm gắn bó thân thiết giữa các thành viên luôn là thật. Chính vì vậy nên chứng kiến thái độ quay ngoắt lạnh lùng, từ chối nói về nhau giữa kẻ ở người đi, người hâm mộ cứ phải đặt câu hỏi: "Vì sao mới hôm nay còn chị em thân thiết mà hôm sau đã coi nhau như không tồn tại?". Và ngược lại, cứ mỗi khi họ nhắc gì đó về nhau hay về kỷ niệm cũ khi còn chung nhóm, dù chỉ là một câu rất nhỏ trong cả một bài phỏng vấn cũng đủ làm các fan vui cả ngày.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 7.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 8.

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 9.

Dường như "người đi" thường thoải mái hơn trong chuyện mở lòng về những người anh chị em cũ trong nhóm

Vì một lý do nào đó mà người lên tiếng trước tiên, không ngại đề cập đến các chị em / anh em cũ, với một thái độ thiện chí, luôn là người rời nhóm. Thông thường, tập thể những người ở lại hoặc coi như chưa từng có sự tồn tại của thành viên rời nhóm, hoặc phải rất lâu sau đó mới mở lòng.

Nguyên nhân được cho là bởi: Thứ nhất, họ thực sự không ưa "kẻ rời nhóm" vì đã làm ảnh hưởng đến "miếng cơm manh áo" của cả nhóm và chính họ. Thứ hai là công ty quản lý hẳn sẽ kiểm soát toàn bộ những phát ngôn liên quan đến vụ việc rời nhóm.

Nhiều Kpop fan cũng đã có những chia sẻ của mình xung quanh vấn đề này:

- "Nếu họ mà không giả vờ như vậy thì sẽ rắc rối đó".

- "Tôi nghĩ khi có liên quan đến hợp đồng, tiền bạc, pháp luật thì họ sẽ ghét nhau hoặc không thích nhắc đến những chuyện đau đầu đó".

- "Hangeng rời nhóm và SuJu vẫn nhắc đến anh ấy. Kris Han Tao rời nhóm và Lay vẫn nhắc đến họ, nhưng các thành viên khác thì không bao giờ đả động đến OT12. Tôi nghĩ công ty kiểm soát chuyện này. Có những thứ họ có thể kiểm soát được và những thứ họ không thể. Chuyện có nhắc đến các thành viên rời nhóm hay không nằm trong tầm kiểm soát của họ".

- "Không có ý gì đâu nhưng tôi thấy đó là cách phản ứng chuyên nghiệp nhất. Thành viên cũ đâu còn liên quan gì đến các hoạt động hiện tại của nhóm nữa đâu... Nhóm lên sàn để quảng bá và kiếm tiền nên chẳng có lý do gì để nhắc đến thành viên cũ khi mà họ cũng đang bận việc riêng của họ và không liên quan tới các hoạt động của nhóm".

- "Một số nhóm vẫn nhắc về các thành viên cũ nhưng RẤT NHIỀU nhóm thì không. Là một fan, tôi muốn một cái kết để khép lại mọi chuyện. Tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu Dara, Bom và CL lên sàn quảng bá và KHÔNG BAO GIỜ lên tiếng về chuyện Minzy rời nhóm. Tương tự với Minzy khi cô ấy trở lại. Tôi không cần họ phải trả lời cả tỷ cuộc phỏng vấn về nhau, nhưng lên tiếng một cách thẳng thắn ít nhất một lần, rồi sau đó đường ai nấy đi. Chắc chắn là họ có cảm xúc về chuyện đó. Hầu hết thành viên các nhóm đều luyện tập cùng nhau cả năm trời trước khi ra mắt. Chắc chắn là họ sẽ có ít nhiều mối liên hệ với nhau, thật nực cười khi nói rằng đơn giản là bạn chẳng quan tâm đến người từng đồng cam cộng khổ cùng mình chỉ vì họ đã rời nhóm".

- "Tôi nghĩ nó phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân, hoàn cảnh đường ai nấy đi của các nhóm".

- "Tôi đã thấy rất vui khi CL đăng lên Instagram bức ảnh cả 4 người với chú thích "Một tình yêu Blackjack" vào ngày kỷ niệm 7 năm hoạt động của nhóm [sau khi Minzy rời nhóm]".

Kpop: Rời nhóm là hết, coi như chưa bao giờ tồn tại? - Ảnh 10.

Nguồn tham khảo: AK