Kpop đã xa rồi cái thời có thể giành cúp chỉ bằng âm nhạc

Kakung, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 07/10/2016

Vì muốn giúp thần tượng của mình giành No.1, nhiều Kpop fan đã vô tình "bóp méo" các BXH.

Khi nhắc đến chuyện thao túng các BXH, người ta sẽ nghĩ ngay đến những scandal công ty A nghệ sỹ B bị nghi ngờ gian lận để có thể xếp hạng cao mà không ai nghĩ đến một nhóm đối tượng thực ra cũng đang "thao túng" các BXH, khiến cho tiêu chí xếp hạng các ca khúc không còn chỉ dựa trên âm nhạc nữa. Đúng, đó chính là các fandom.

BXH ra đời để người ta biết đâu là ca khúc hay, ca khúc hot, nhưng bằng việc "cày cuốc" nghe nhạc trực tuyến và bình chọn cốt để thần tượng xếp hạng cao bằng được, Kpop fan vô tình đã đánh mất ý nghĩa của các BXH. Ca khúc xếp hạng cao đôi khi chẳng cần phải là một ca khúc hay, đó đơn giản chỉ cần là ca khúc của một nghệ sỹ có fandom hùng hậu. Và tất nhiên vị trí top đầu trên các BXH chỉ có hạn, idol nhiều fan thống trị top trên thì những nghệ sỹ ít fan nhưng có ca khúc hay sẽ bị đẩy xuống dưới. Hay thậm chí là chính các ca khúc hay thật sự của những idol kia, vì không phải ca khúc chủ đạo nên cũng không được fan "cày" cho lên top đầu.

Kpop đã xa rồi cái thời có thể giành cúp chỉ bằng âm nhạc - Ảnh 1.

Bằng việc "cày" lấy "cày" để nhằm giúp thần tượng đạt No.1, các fandom cũng đang "thao túng" BXH theo một cách nào đó (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nhiều fan đã bày tỏ sự phiền muộn của mình trước thực trạng này của Kpop:

- "Mọi người quá tập trung vào các idol và nghệ sỹ hàng đầu, tôi nghĩ rằng chúng ta đang bỏ qua rất nhiều ca khúc hay. Thực sự là tôi thấy có rất nhiều ca khúc phụ của các idol còn hay hơn bài chính, thể loại cũng đa dạng, phong phú hơn. Nhưng vì ca khúc chính cần phải giành cúp nên cuối cùng thì người ta sẽ không được nghe đến những ca khúc đấy. Thật đáng tiếc..."

- "Tôi mong Melon sẽ cho chúng ta biết về những ca khúc mới thay vì chỉ thứ hạng. Tôi cũng không hiểu vì sao các show âm nhạc phải xếp hạng các ca khúc nữa. Các bài báo thì giật tít "Nhóm nhạc này đánh bại nhóm nhạc kia và giành No.1", tôi ghét điều đó!!! Tôi chỉ muốn được nghe ca khúc của các nghệ sỹ khác nhưng tôi cũng không muốn bài của thần tượng tôi bị xếp hạng thấp. Nên tôi đành phải kiềm chế và để dành để nghe họ sau... Tôi đang làm cái quái gì thế này?"

- "Lý do fan muốn thần tượng của họ giành No.1 không chỉ là để các thành viên vui. Đó còn là vì nếu họ không giành No.1 hay xếp hạng thấp thì người ta sẽ sỉ nhục những nghệ sỹ đó. Chúng ta đơn giản chỉ muốn thần tượng của mình được khen ngợi".

- "Tôi đã không nhận ra điều ấy khi chỉ là một fan bình thường. Kể từ khi bắt đầu cuồng, tôi muốn họ giành No.1 và tôi cần phải giúp họ được No.1. Nói thật là các album gần như vô dụng trừ việc cho fan cơ hội nhìn thấy mặt các thành viên [in trên bìa album, sách ảnh đi kèm] vì tôi không nghe nhạc từ CD. Nhưng tôi vẫn mua như điên và dành thời gian xem MV cũng như nghe trực tuyến nhạc của họ. Tôi cũng tham gia bình chọn nữa... Tôi làm tất cả và giúp họ giành No.1 nhưng đôi khi tôi cảm thấy thật kỳ quặc. Và tôi còn cảm thấy khó hiểu hơn nữa khi họ giành No.1 mà không thèm nhắc đến các fan. Nghệ sỹ không tự giành các giải thưởng, fan giúp họ giành các giải thưởng. Đó là thực tế ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay".

- "Fandom của tôi cũng là một trong số những fandom bị xúc phạm nè. Tôi không muốn cứ phải "cày" nhạc trực tuyến. Tôi muốn lăng xê cho những ca khúc phụ hơn là ca khúc chính vì tôi thích các ca khúc phụ hơn. Nhưng các bạn biết sao không? Lũ anti tập hợp lại rồi gọi họ [thần tượng] là hết thời này nọ. Người ta thay đổi đánh giá về họ. Tôi rất tức khi thần tượng của tôi không đạt giải và những người khác nghĩ rằng họ đã hết thời. Tôi nghĩ lý do là vì người ngoài khiến fan phát điên khi cứ xúc phạm các nghệ sỹ nếu họ xếp hạng thấp hay không giành giải".

- "Là vì lũ anti đó. Chúng nó gọi một nhóm là thất bại nếu họ xếp hạng hơi thấp. Các bạn nghĩ fan sẽ có thể làm ngơ sao?"

- "Tôi nghĩ việc "cày" nhạc trực tuyến là vấn đề thực sự. Các ca khúc mà ở top đầu thực sự được công chúng yêu thích. Nhưng tôi nghĩ ngành công nghiệp âm nhạc Hàn có thể thay đổi nếu chúng ta bỏ được việc "cày" nhạc trực tuyến. Ngoài ra thì việc tải nhạc trái phép cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Fan trả tiền, nghe nhạc trực tuyến và tải nhạc nhưng nếu công chúng tải nhạc trái phép... Chẳng lẽ không có cách nào? Ngay cả khi có giải pháp thì các fandom vẫn luôn tìm cách để "cày". À, thêm một điều nữa. Các show âm nhạc tính doanh số bản cứng và chúng ta còn có cả doanh số tuần đầu. Nó tạo nên một trận chiến và fan cứ mua album với số lượng lớn. Thị trường album phát triển thì tốt thôi nhưng doanh số thực ra vẫn còn kém nhiều so với hồi những năm 80 và 90. Nhưng nói gì thì nói, chúng ta không thể phủ nhận rằng các nghệ sỹ ngày nay xứng đáng có được các fan trung thành như vậy. Còn chuyện "ca khúc hay giành No.1" thì xưa rồi..."

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Nguồn tham khảo: KP