Kinh hãi gắp con vắt trong họng bé gái 12 tuổi

Hồ Hồng Tuyến, Theo Tiền Phong 21:10 29/03/2017

Bác sỹ Hồng Hải tiến hành nội soi và gắp ra từ họng bệnh nhân một con vắt dài khoáng 10cm vẫn còn sống.

Kinh hãi gắp con vắt trong họng bé gái 12 tuổi - Ảnh 1.

Ngày 28/3, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày, bệnh nhân C.T.H (12 tuổi, trú tại xã Tà Khạ, huyện Kỳ Sơn) đến bệnh viện thăm khám với tình trạng khó thở.

Người nhà bệnh nhân cho biết, bé gái này bị khó thở kéo dài suốt 2 tháng qua.

Sau khi thăm khám cho cháu H., bác sỹ Hồng Hải tiến hành nội soi và gắp ra từ họng bệnh nhân một con vắt dài khoáng 10cm vẫn còn sống.

Theo bệnh nhân H., cách đây khoảng 2 tháng, cháu có uống nước suối. Có thể con vắt này đã bám vào cổ họng cháu bé và lớn dần lên khiến bé khó thở.

Bác sĩ Hải cho biết ở bệnh viện đa khoa Kỳ Sơn trung bình mỗi năm có trên 10 trường hợp bị vắt nước, đỉa chui vào cổ họng, mũi.

Do thói quen của người miền núi, đặc biệt là các cháu nhỏ thường uống nước suối, khiến các vi khuẩn và sinh vật theo nước vào bụng, cổ họng.