"Kingsman: The Golden Circle" đánh bại hề quái vật "IT" để lên ngôi bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 25/09/2017

Thu về 39 triệu đô và là quán quân của phòng vé Bắc Mỹ, nhưng "Kingsman: The Golden Circle" vẫn còn dưới mức kỳ vọng thương mại được đặt ra.

Kingsman 2 đánh bại hề quái vật "IT" tại phòng vé 22-14/9/2017

Kingsman: The Golden Circle: 39 triệu USD ~ 886,7 tỉ VND

IT: 30 triệu USD ~ 682 tỉ VND

The LEGO Ninjago Movie: 21,2 triệu USD ~ 462 tỉ VND

American Assassin: 6,25 triệu USD ~ 142 tỉ VND

Home Again: 3,3 triệu USD ~ 75 tỉ VND

mother!: 3,2 triệu USD ~ 72,8 tỉ VND

Friend Request: 2,4 triệu USD ~ 54,6 tỉ VND

The Hitman's Bodyguard: 1,85 triệu USD ~ 42 tỉ VND

Stronger: 1,7 triệu USD ~ 38,65 tỉ VND

Wind River: 1,265 triệu USD ~ 28,7 tỉ VND

Kingsman: The Golden Circle của đạo diễn Matthew Vaughn đã có màn ra mắt trị giá 39 triệu đô tròn trĩnh tại các rạp chiếu Bắc Mỹ cuối tuần vừa rồi, đẩy phim kinh dị IT xuống vị trí thứ hai. Con số này nhỉnh hơn thành tích của phần một Kingsman: The Secret Service (36,2 triệu đô) nhưng vẫn còn dưới mức kỳ vọng của phía sản xuất khi người ta mong chờ doanh thu mở màn tối thiểu của Kingsman 2 phải ít nhất là 40 triệu đô.

Kingsman: The Golden Circle đánh bại hề quái vật IT để lên ngôi bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ - Ảnh 2.

Phần đầu của Kingsman đã thổi một luồng gió mới vào dòng phim điệp viên với các màn chiến đấu đẹp mắt và hài hước, vì thế không ngạc nhiên khi nó có tuổi thọ đáng kể tại phòng vé và thu về tổng cộng 128,3 triệu đô la. Tiếp nối thành công của phần một, Kingsman: The Golden Circle mạnh tay chi ngót nghét cả trăm triệu đô để làm phim. Tuy nhiên điều mà người ta lo lắng đó là sức bền của Tổ Chức Hoàng Kim tại các rạp chiếu sẽ khó có thể giữ được phong độ như phần phim trước đó.

Kingsman: The Golden Circle đánh bại hề quái vật IT để lên ngôi bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ - Ảnh 3.

Quán quân của tuần trước IT – tác phẩm dựa trên tiểu thuyết của ông hoàng kinh dị Stephen King đã bị Kingsman đẩy xuống vị trí thứ hai với 30 triệu đô trong tuần này. Tổng doanh thu nội địa mà gã hề ma quái này thu được tới nay đã lên tới hơn 266 triệu đô trong tuần thứ ba công chiếu.

Vị trí tiếp theo là tân binh The LEGO Ninjago Movie với 21,2 triệu đô la mở màn. Vì không có được sự chống lưng mạnh mẽ từ DC như LEGO Batman Movie, Ninjago Movie là phần ít thành công nhất trong bộ ba hoạt hình LEGO Movie xét về mặt thương mại.

Kingsman: The Golden Circle đánh bại hề quái vật IT để lên ngôi bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ - Ảnh 4.

So với Kingsman và IT, chắc chắn LEGO Movie mới là cái tên thân thiện với đối tượng khán giả thanh thiếu niên hơn cả, hơn nữa còn đến từ một thương hiệu nổi tiếng. Thế nhưng doanh thu sụt giảm kể từ phần một (The LEGO Movie mở màn 69 triệu đô, LEGO Batman Movie mở màn 53 triệu đô) đã đánh dấu một vấn đề mang tính toàn cầu với loạt phim về đồ chơi xếp hình này. The LEGO Movie 2 thì phải đợi tới ít nhất 2019 mới được ra mắt, liệu còn bao nhiêu đứa trẻ sẽ háo hức xếp hàng để mua vé lúc đó?

4

Một số phim khác cũng chịu số phận hẩm hiu trong tuần ra mắt vừa rồi đó là tác phẩm kinh dị Friend Request của đạo diễn Simon Verhoeven và Stronger có sự tham gia của Jake Gyllenhaal. Với 2,4 triệu đô, Friend Request xếp thứ bảy trong top 10. Trong khi đó, dù được giới phê bình đánh giá cao nhưng vì chỉ chọn công chiếu tại hơn 500 rạp tại Bắc Mỹ, Stronger thu về 1,75 triệu đô đứng áp chót bảng xếp hạng.