Kim Yuna - “quốc bảo" của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân"

Jia You, Theo Helino 22:09 14/02/2018

Tại xứ sở kim chi này có một cô gái 28 tuổi được xem là niềm tự hào của cả nước với thành tích thể thao đáng nể khi chỉ mới mười mấy tuổi.

Sinh ra để trở thành vận động viên trượt băng

Kim Yuna, sinh năm 1990 tại Gyeonggi, Hàn Quốc. Không như những đứa trẻ khác, từ lúc 5 tuổi, cô gái bé nhỏ đã có một niềm say mê đặc biệt với bộ môn thể thao đặc biệt này. Cảm nhận được sự cuồng nhiệt của con gái mình, mẹ Kim Yuna đã quyết định đưa cô bé đến sân trượt băng ở tỉnh Gyeonggi lần đầu tiên để trải nghiệm. Khi bước vào sân băng, người mẹ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến tài năng của con gái mình, từ giây phút này bà đã quyết định hướng con gái theo con đường chuyên nghiệp. Vào thời điểm lúc bấy giờ, mẹ Yuna đã phải trăn trở rất nhiều về việc có nên cho Yuna theo đuổi sự nghiệp thể thao này hay không, và chính sự quyết đoán đó đã giúp cuộc đời Kim Yuna bước sang một trang mới.

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 1.

Kim Yuna theo đuổi ước mơ trượt băng từ lúc lên 5 tuổi. (Ảnh: Internet)

Gia đình Kim Yuna thuộc hàng trung lưu, việc cho con gái theo đuổi môn thể thao này là một sự đánh cược khá lớn. Bởi lẽ, chi phí đào tào trượt băng chuyên nghiệp không phải là con số nhỏ. Nhưng với sự tin tưởng tuyệt đối, mẹ Kim Yuna đã cùng con gái theo đuổi ước mơ, thậm chí bà cũng tích cực nghiên cứu, học hỏi, cùng con gái học trượt băng.

Nhiều phụ huynh khác nhìn vào sẽ cảm thấy đây là một người mẹ khắc nghiệt, tuy nhiên bà biết rằng điều khiến Yuna hạnh phúc là gì, và ước mơ của con gái là gì? Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa được học tập và vui chơi thì Kim Yuna đã phải thực hiện những bài tập khổ luyện nghiêm ngặt từ 10h sáng đến 2h đêm mỗi ngày. Không những thế, thay vì xem phim hoạt hình như các bạn thì Kim Yuna lại xem những video về trượt băng nghệ thuật và nghe mẹ nói về bộ môn đặc biệt này.

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 2.

Khi bạn bè cùng trang lứa vui chơi thì Kim Yuna vẫn ngày đêm miệt mài với đam mê của chính mình. (Ảnh: Internet)

Một huấn luyện viên của Yuna từ nhỏ đã từng chia sẻ với truyền thông rằng, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Yuna rất nghiêm túc với công việc của mình. Ở tuổi ăn tuổi lớn, khi những đứa bạn khác nghỉ ngơi, thư giãn thì Yuna lại đi giặt găng tay và chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Ở Kim Yuna, họ thấy được sự đam mê và khao khát cháy bỏng với trượt băng. Với sự khổ luyện không ngừng nghỉ trong suốt 5 năm thì đến năm lên 10 tuổi, Kim Yuna đã thực hiện được động tác khó nhằn nhất trong bộ môn này đó chính là xoay 3 vòng khiến nhiều người tập luyện lâu năm không khỏi ngưỡng mộ.

Là niềm tự hào của cả nước Hàn với bảng thành tích thể thao đồ sộ

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên Kim Yuna được ghi dấu ấn trong lịch sử trượt băng nghệ thuật ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Có thể nói, cô là vận động viên trẻ tuổi nhất giành được ngôi vị danh giá này. Chưa ngừng ở đó, vào năm 2004, Kim Yuna 14 tuổi đã giành được huy chương vàng tại Junior ISU Grand Prix được tổ chức tại Budapest, Hungary và trở thành người Hàn Quốc đầu tiên nhận được huy chương vàng bộ môn trượt băng nghệ thuật tại cuộc thi quốc tế.

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 3.

Kim Yuna là vận động viên trẻ tuổi đầu tiên nhận được huy chương vàng ở đấu trường quốc tế. (Ảnh: Internet)

Để kể về thành tích đáng nể của Kim Yuna, chắc phải cần một thời gian dài mới có thể nói hết. Trong suốt 3 năm từ 2002 - 2005, Kim Yuna đã 4 lần giành giải vô địch Hàn Quốc, vô địch Junior Grand Prix Final (2005 - 2006), vô địch giải trẻ thế giới năm 2006, 3 lần giành vô địch Grand Prix Final (từ 2007 - 2010), vô địch thế giới năm 2009, vô địch giải 4 châu lục năm 2009.

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 4.

Thành tích huy chương vàng ở thế vận hội mùa đông Vancouver 2010 đã đưa Kim Yuna trở thành "quốc bảo" của Hàn Quốc. (Ảnh: Internet)

Đặc biệt vào thế vận hội mùa đông Vancouver 2010 (Canada), Kim Yuna đã chính thức trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời thế giới khi vượt qua nhà vô địch đáng gờm Mao Asada và giành huy chương vàng với bộ môn trượt băng nghệ thuật. Chưa ngừng ở đó, tại mùa giải này, Kim Yuna lần đầu tiên trở thành nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật xác lập kỷ lục mới, vượt qua mốc 200 điểm. Sau đó, Kim Yuna nổi lên như một hiện tượng thể thao nói chung và bộ môn trượt băng nghệ thuật nói riêng. Tên tuổi của cô luôn nằm trong danh sách được quan tâm nhiều nhất đối giới thể thao trong và ngoài nước. Và Kim Yuna đã trở thành một trong người nổi tiếng ảnh hưởng nhất Hàn Quốc - danh hiệu này được tạp chí Forbes bình chọn trong suốt 3 năm từ năm 2010 - 2013.

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 5.

Năm 2014, Kim Yuna không bảo vệ được tấm huy chương vàng tại thế vận hội Sochi và tuyên bố giải nghệ. (Ảnh: Internet)

Năm 2014, khi tham gia thế vận hội mùa đông Sochi, Kim Yuna đã không thể bảo vệ huy chương vàng của mình. Mặc dù Kim Yuna đã có một sự khởi đầu khá tốt nhưng cuối cùng lại để chiếc huy chương vàng về tay vận động viên người Nga. Sau mùa giải này, có hơn 2 triệu người đã kiến nghị lấy lại công bằng cho Kim Yuna vì cho rằng đội ngũ chấm điểm quá thiên vị. Tuy nhiên sau những tranh cãi lùm xùm, vận động viên đã quyết định giải nghệ sau trận đấu này. Dù vậy, nhưng hình ảnh của Kim Yuna vẫn toả sáng trong lòng người hâm mộ. Năm 2018, Kim Yuna giữ vị trí quan trọng trong vai trò thắp đuốc khai mạc thế vận hội mùa đông Pyeongchang được tổ chức tại Hàn Quốc.

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 6.

Kim Yuna là con cưng của Đại Hàn Dân Quốc, không ai có thể so sánh được. (Ảnh: Internet)

“Cô tiên quốc dân" chỉ có thể là Kim Yuna, không một ngôi sao nào có thể so sánh được

Với thành tích đáng nể của mình cũng như vinh quang mang về cho đất nước, Kim Yuna nghiễm nhiên trở thành “quốc bảo" của cả nước Đại Hàn Dân Quốc. Ở tuổi đời khả trẻ, Yuna là vận động viên hiếm hoi chiếm được tình cảm của toàn dân Hàn. Thỉnh thoảng, mọi người còn ưu ái dành tặng cho cô biệt danh “cô tiên quốc dân" bởi lẽ bên cạnh sự tài năng của mình, Kim Yuna còn có tấm lòng vàng cùng gương mặt khả ái mà ít vận động viên nào có được.

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 7.

Toàn dân Hàn Quốc đã dành tặng cho cô biệt danh "cô tiên quốc dân". (Ảnh: Internet)

Không những thành công ở lĩnh vực thể thao, cái tên Kim Yuna cũng là “đối thủ" đáng gờm đối với các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc khi cô là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn mang tầm quốc gia như Samsung, Hyundai, hãng hàng không Korean Air... Chưa ngừng ở đó, Kim Yuna còn khiến hành triệu trái tim tan chảy khi cô luôn là ngôi sao thể thao tiên phong trong các hoạt động từ thiện. Kim Yuna thường xuyên trích tiền thu nhập cá nhân của mình để gây quỹ từ thiện không chỉ ở Hàn Quốc mà ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 8.

Ở Hàn Quốc, Kim Yuna được đánh giá là một người vô cùng hoàn hảo. Không một ngôi sao nào có thể so sánh được với Kim Yuna. (Ảnh: Internet)

Ở Hàn Quốc, Kim Yuna được đánh giá là một người vô cùng hoàn hảo. Không một ngôi sao nào có thể so sánh được với Kim Yuna. Thậm chí nhiều sao hạng A nổi tiếng vốn là những người tuyệt vời trong mắt dân Hàn như Jun Ji Hyun, Suzy cũng từng bị chỉ trích vì có một bài báo so sánh họ với Kim Yuna về nhan sắc, tài năng và mức độ nổi tiếng. Được cả nước thương yêu là thế nên đời tư của Kim Yuna cũng có ảnh hưởng đến người dân. Năm 2014, Dispatch công khai loạt ảnh hẹn hò của Kim Yuna và cầu thủ hockey Kim Won Joong đã làm chấn động cả nước và đương nhiên là “nhà trai" đã bị “ném đá" tơi bời vì họ cho rằng anh không xứng với “quốc bảo". Tuy nhiên, sau đó không bao lâu, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi khiến nhiều người hả dạ vì Kim Yuna đã “tỉnh ngộ".

Kim Yuna - “quốc bảo của Hàn Quốc: 17 tuổi trở thành niềm tự hào của cả nước, được toàn dân Đại Hàn nâng niu và tôn làm “cô tiên quốc dân - Ảnh 9.

Chuyện hẹn hò của Kim Yuna và cầu thủ Hockey từng chấn động cả nước Hàn, tuy nhiên sau đó không lâu cặp đôi "đường ai nấy đi". (Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)