Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, "bà trùm" triệu đô đến "startup" bán xôi ở tuổi 40

NT, Theo Helino 15:26 24/12/2019

Kim Thư từng được biết đến như một diễn viên nổi tiếng, một "bà hoàng" với cuộc sống nhung lụa bên "ông trùm" Phước Sang. Thế nhưng ít ai ngờ ở tuổi U40, nữ diễn viên lại lận đận bán xôi, một mình nuôi hai con sau biến cố lớn.

Kim Thư từng được ngưỡng mộ như một người phụ nữ có tất cả mọi thứ với một cuộc đời gần như viên mãn. Thế nhưng, cuộc sống nhung lụa bỗng chốc tan biến sau cú vỡ nợ của chồng là ông bầu nổi tiếng Phước Sang. Cuộc sống từ đó đã rẽ sang một lối mới đầy nghiệt ngã với cô tiểu thư trước giờ chỉ quen sống trong nhung lụa.

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 1.

1. Cuộc sống toàn màu hồng từ thuở lọt lòng đến khi thành diễn viên nổi tiếng

Kim Thư sinh năm 1978 và có một cuộc sống êm ấm trong nhung lụa từ thuở bé bên người mẹ là nữ ca sĩ nổi tiếng một thời Trang Kim Yến. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Kim Thư sớm bộc lộ những tố chất của một người nghệ sĩ thứ thiệt. Cô có khả năng diễn xuất và giọng hát ổn, thậm chí nhiều người cũng từng khuyên cô nối nghiệp mẹ mình. Thế nhưng duyên cầm ca chưa tới thì Kim Thư đã bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 2.

Kim Thư là con gái ca sĩ nổi tiếng một thời Trang Kim Yến

Kim Thư sở hữu nhan sắc rạng ngời và nhanh chóng được biết đến với tư cách một diễn viên

Năm 2005, Kim Thư tình cờ có được vai diễn Hoài Thư trong Lục Vân Tiên và lập tức ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Sau đó, sự nghiệp diễn xuất bắt đầu thăng hoa khi cô nhận được nhiều vai diễn nặng ký trong các bộ phim như: Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt (2005), Khi Đàn Ông Mang Bầu (2005), Đẻ Mướn (2006), Võ Lâm Truyền Kỳ (2007), Hello Cô Ba (2011). Đây đều là những tác phẩm ăn khách thời điểm ra mắt và đưa diễn viên Kim Thư trở thành một "ngôi sao phòng vé" thời điểm đỉnh cao nhất. Tuy vậy, sau này, khi trải qua nhiều biến cố gia đình, người ta không còn thấy Kim Thư xuất hiện trên màn ảnh nữa mà chuyển hẳn sang kinh doanh để trả nợ.

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 4.

Nữ diễn viên từng có khá nhiều phim ăn khách như Hello Cô Ba, Đẻ Mướn, Khi Đàn Ông Mang Bầu,...

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 5.

Kim Thư thể hiện khả năng ca hát khi sánh đôi cùng Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo

2. Trở thành "bà hoàng" bên cạnh ông bầu nổi tiếng Phước Sang

Kim Thư quen biết Phước Sang nhờ những lần đi theo người mẹ nổi tiếng của mình đến các tụ điểm ca nhạc. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác khá lớn nhưng cả hai nhanh chóng cảm mến nhau và trở thành vợ chồng trước sự ngưỡng mộ của cả showbiz. Dù không có một đám cưới rình rang nhưng cuộc sống vợ chồng của cả hai khá viên mãn khi Kim Thư sinh cho Phước Sang hai cậu con trai kháu khỉnh.

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 6.

Kim Thư hạnh phúc trong cuộc hôn nhân viên mãn

Cả hai từng khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi vì sự xứng đôi và khối tài sản khổng lồ. Kim Thư khi đó là một diễn viên được nhiều người biết đến còn Phước Sang là "ông trùm" tiếng tăm không ai không biết trong giới điện ảnh. Cả hai sống trong căn nhà trị giá 3 triệu USD với nội thất đắt tiền, thang máy trong nhà và hồ bơi trên sân thượng phần nào thể hiện độ giàu có của cặp đôi thời điểm đó.

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 7.
Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 8.

Hai người đồng hành cùng nhau làm phim thời điểm chưa vỡ nợ

3. Biến cố vỡ nợ và hành trình làm lại cuộc đời từ gánh xôi

Cuộc sống hôn nhân giàu có và viên mãn chẳng kéo dài bao lâu khi Phước Sang bắt đầu kinh doanh thua lỗ. Cả gia đình rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần và thường xuyên bị xã hội đen đe dọa. Năm 2012, giữa thời điểm nợ nần chồng chất, Kim Thư xác nhận ly hôn với Phước Sang. Hành động này khiến cô hứng chịu không biết bao nhiêu chỉ trích từ dư luận.

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 9.

Kim Thư và con

Tuy vậy, ít ai biết, Kim Thư lúc đó ra đi tay trắng, vừa phải một mình nuôi hai con, vừa đối mặt với các chủ nợ thường xuyên uy hiếp, đe dọa. Từ một "bà hoàng" chỉ quen sống trong nhung lụa, Kim Thư bắt đầu bươn chải kinh doanh để làm lại cuộc đời. Cô khởi nghiệp bằng việc bán xôi và đồ ăn online để nuôi con rồi cùng chồng cũ trả nợ. Thời điểm đó, trong suốt bảy năm trời, thiên kim tiểu thư một thời không sắm nổi cho mình một chiếc túi xách, chỉ toàn mặc đồng phục nhân viên nhà hàng. Vì những vất vả trong cuộc sống, Kim Thư ở tuổi 40 trở nên khắc khổ và lộ rõ vẻ mệt mỏi, không còn giữ được nhan sắc rạng ngời như nàng thơ năm nào nữa.

Kim Thư ở tuổi 40 đã già đi trông thấy trước sự vất vả của cuộc sống

Ở tuổi 41, với sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, Quyền Linh,... Kim Thư bỏ qua những sóng gió, quyết định mở một nhà hàng để gây dựng lại cuộc sống. Nữ diễn viên cho biết mình đã có tình mới và đang nỗ lực để chăm lo tốt nhất cho hai con trai.

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 11.

Kim Thư xuất hiện thời gian gần đây khi ra mắt nhà hàng với một số nghệ sĩ nổi tiếng

Kim Thư: Từ nàng thơ một thời khiến bao người mê đắm, bà trùm triệu đô đến startup bán xôi ở tuổi 40 - Ảnh 12.

Nữ diễn viên đã có bạn trai sau nhiều năm ly hôn và một mình nuôi con

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về hành trình nỗ lực làm lại cuộc đời của Kim Thư?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.