Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi

XUÂN MAI, Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG 11:36 01/02/2019

Hàng loạt lễ hội mừng Tết Nguyên đán ở nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu từ sớm để chào đón năm Kỷ Hợi.

Lễ hội Tết Nguyên đán được tổ chức tại TP Sydney – Úc sẽ là sự kiện mừng năm kỷ hợi lớn nhất bên ngoài châu Á kéo dài từ ngày 1 đến 10-2 và dự kiến thu hút 1,3 triệu du khách tham dự.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, hàng loạt sự kiện được tổ chức như triển lãm đèn lồng, các buổi biểu diễn nghệ thuật của các cộng đồng châu Á tại Sydney, đua thuyền rồng, giới thiệu văn hóa ẩm thực, múa lân và dự kiến có kỷ lục Guinness thế giới được thiết lập trong dịp này.

Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi - Ảnh 1.

Thị trưởng Clover Moore (người thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng các vũ công nhí. Ảnh: SBS

Thị trưởng Clover Moore cho biết: "Lễ hội Tết Nguyên đán tại Sydney sẽ có một loạt sự kiện gần gũi với các gia đình, nhiều chương trình dành cho tất cả mọi người, từ trang trí đèn lồng và múa lân đến các buổi biểu diễn quốc tế và đua thuyền rồng. Đây là khoảng thời gian thú vị để đến thành phố của chúng tôi và tôi khuyến khích mọi người tham gia lễ hội miễn phí về văn hóa, cộng đồng và tình hữu nghị này".

Tại châu Âu, không khí nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán cũng len lỏi ở các thành phố lớn của Anh như London, Manchester, Liverpool và Birmingham. Lễ hội chính ở thủ đô London năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 10-2 thu hút khoảng 700.000 người đến chung vui.

Còn tại Manchester, sự kiện mừng tết kỷ hợi sẽ kéo dài trong 3 ngày gồm nhiều hoạt động như diễu hành ở trung tâm thành phố, ẩm thực đường phố và triển lãm nghệ thuật.

Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi - Ảnh 2.

Du khách ghé thăm Anh trong dịp Tết Nguyên đán này sẽ được chiêm ngưỡng các màn trình diễn múa lân trên đường phố. Ảnh: Kent Online

Kiều bào tất bật chuẩn bị

Sinh sống và làm việc tại Ba Lan, chị Thư Trần, quản lý chiến lược phát triển sản phẩm của một công ty mỹ phẩm quốc tế tại thủ đô Warsaw - Ba Lan, chia sẻ năm nay không thể về đón tết ở Việt Nam cùng gia đình do không thể thu xếp được công việc.

Tuy nhiên, chị Thư Trần và các bạn vẫn rủ nhau ra chợ người Việt mua bánh chưng, bánh mứt, củ kiệu làm bữa cơm truyền thống tại nhà cho có không khí tết và giới thiệu với đồng nghiệp về Tết của người Việt.

Chị Thư Trần nói thêm tuy tết vẫn là ngày làm việc bình thường ở Ba Lan nhưng điều đặc biệt là phụ nữ Việt thường mặc áo dài đi làm dịp tết để bạn bè Ba Lan có thể hiểu thêm về áo dài truyền thống.

Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi - Ảnh 3.

Tiết mục múa rồng ở công viên giải trí Disney California Adventure – Mỹ. Ảnh: Disneyland Resort

Còn tại Mỹ, nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống, hàng loạt sự kiện mừng tết Kỷ Hợi được tổ chức ở nhiều nơi. Ở TP Los Angeles, bang California, nhiều hoạt động ca múa hát, múa lân, gian hàng ẩm thực, lì xì đã bắt đầu từ cuối tháng 1.

Chị Thảo Trần, quản lý dự án tái thiết sau thảm họa thiên tai thuộc tổ chức phi lợi nhuận ở bang Texas - Mỹ, cho hay không khí tết Việt ở Mỹ cũng khá nhộn nhịp, đặc biệt là những khu vực có người Việt sinh sống. Không khó để bắt gặp lễ hội múa lân, gian hàng ẩm thực Việt, chợ hoa và hình ảnh phụ nữ Việt mặc áo dài đi chùa đầu năm.

Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi - Ảnh 4.

Lễ hội múa lân ở TP San Jose – Mỹ. Ảnh: Fun Cheap SF

Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi - Ảnh 5.

Cuộc diễu hành mừng xuân Kỷ Hợi tại khu phức hợp Americana at Brand, bang California – Mỹ. Ảnh: Asian Journal

Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ biểu diễn múa rồng tại khu giải trí Universal Studios – Singapore. Ảnh: Dejiki

Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi - Ảnh 7.

3 chú heo chào khách tại công viên giải trí Disney California Adventure – Mỹ. Ảnh: Disneyland Resort

Không ít người Việt xa xứ phải đón tết ở nước ngoài cũng cố gắng chuẩn bị một không khí tết ấm cúng trong dịp tết năm nay.

Chị Thắm Nguyễn, đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản, cho hay: "Ở Nhật, các nguyên liệu để nấu món Việt không phải dễ tìm nhưng tôi và bạn bè cũng cố gắng để chuẩn bị một cái tết xa xứ thật tươm tất và ấm cúng".

Cũng như mọi năm, chùa Nisshinkutsu ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản - một ngôi chùa nổi tiếng của người Việt - năm nay cũng tổ chức chương trình đón tết cổ truyền cho những người Việt xa xứ. Mọi người đến chùa lễ Phật đầu năm, xin chữ nhận lộc và cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm Kỷ Hợi này.

Kiều bào tất bật đón Tết Kỷ Hợi - Ảnh 8.

Thủ đô Tokyo – Nhật Bản là một trong những điểm đến hàng đầu trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Eturbo News

(Theo CNN)