Olympic 2008 cho đến nay vẫn là niềm tự hào của thể thao Trung Quốc khi đã tổ chức một kỳ đại hội thành công, ấn tượng trong mắt bạn bè thế giới. Nhiều hạng mục đã được xây mới để đáp ứng tất cả các môn thể thao của Olympic. Một trong số đó là khu thể thao nước nhân tạo ngay trong nền sân vận động.
Nhưng 10 năm sau, nơi đây đã bị bỏ hoang, không còn được sử dụng.
Rác được vứt tràn lan trong đường thi đấu nước trước đây.
Đường đua xe đạp đầy sắc màu cũng là một trong những địa điểm tổ chức thi đấu mới.
Nhưng giờ đây cũng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Cách đây 10 năm, sân bóng chuyền bãi biển này rất sôi động và đầy ắp khán giả.
Giờ đây cũng rơi vào tình trạng bỏ không, không được tận dụng cho các hoạt động thể thao phong trào hay chuyên nghiệp.
Linh vật của Olympic 2008 bị bỏ trong khu đất hoang.
Tình trạng địa điểm tổ chức Olympic hay các kỳ đại hội thể thao lớn bị bỏ hoang sau khi sự kiện kết thúc không phải là điều hiếm thấy. Những cảnh tượng này cũng bị bắt gặp ở Rio (Brazil). Việc đầu tư quá lớn vào cơ sở hạ tầng, sau đó là không tận dụng hết khiến nhiều nước ngập ngừng trong việc đăng cai các sự kiện.