Khủng bố lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe bus chở các cầu thủ và ban huấn luyện Borussia Dortmund

Skye, Theo Thời Đại 08:25 12/04/2017

Cảnh sát Đức cho biết vụ tấn công nhằm vào chiếc xe bus chở các cầu thủ và ban huấn luyện Borussia Dortmund là một hành động khủng bố có chủ ý.

Rạng sáng hôm nay (11/4) trang tin của Anh Daily Mail đã cập nhật thông tin về vụ đánh bom nhằm vào xe bus chở các thành viên đội tuyển Borussia Dortmund trên đường đến sân thi đấu tại Đức. Sau vụ việc, mhững kẻ khủng bố đã để lại bức thư nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom chiếc xe bus.

Theo thông tin cụ thể, 3 vụ nổ xảy ra khi đội tuyển  Borussia Dortmund rời khách sạn L'Arrivee and Spa, cách sân vận động chỉ khoảng 10 km, để tới trận thi đấu tứ kết lượt đi Champions League với đội tuyển Monaco.

Khủng bố lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe bus chở các cầu thủ và ban huấn luyện Borussia Dortmund - Ảnh 1.

Khủng bố đã để lại thư, lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe bus Dortmund.

Nhận định ban đầu của các điều tra viên cho biết, thiết bị dùng để tấn công là loại bom ống. Những kẻ khủng bố nhiều khả năng kích hoạt vụ nổ bằng điện thoại di động vào khoảng 18h15 (giờ địa phương).

Cảnh sát Đức đã tìm thấy một bức thư cách hiện trường không xa với nội dung nhận trách nhiệm về vụ khủng bố. Tuy nhiên, công tố viên Sandra Luecke cho biết tính xác thực của bức thư này vẫn chưa được kiểm chứng. Chính vì vậy, những thông tin chi tiết về các tổ chức khủng bố liên quan vẫn chưa thể tiết lộ.

Khủng bố lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe bus chở các cầu thủ và ban huấn luyện Borussia Dortmund - Ảnh 2.

Trận đấu giữa Dortmund và Monaco cũng đã bị hủy.

Trung vệ Marc Bartra của Dortmund bị thương ở tay và đã đến bệnh viện kiểm tra. Anh đã được tiến hành phẫu thuật ngay sau đó. Tuy nhiên, trận đấu giữa Dortmund và Monaco cũng đã bị hủy.

Cảnh sát cho biết họ cũng đang truy tìm một chiếc xe với biển số ngoại quốc xuất hiện gần hiện trường các vụ nổ. Khả năng cao các điều tra viên sẽ dựa vào thành phần của loại chất nổ để tìm ra manh mối thủ phạm.

Khủng bố lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe bus chở các cầu thủ và ban huấn luyện Borussia Dortmund - Ảnh 3.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra.

Khủng bố lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe bus chở các cầu thủ và ban huấn luyện Borussia Dortmund - Ảnh 4.

Chiếc xe ô tô chở các vận động viên của đội tuyển Dortmund.