Khuất phục chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, U19 Việt Nam giành vé dự VCK U19 châu Á

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 19:20 06/11/2017

Đánh bại Đài Bắc Trung Hoa ngay trên sân khách, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức có vé dự VCK U19 châu Á 2018 sớm một lượt đấu.

Vì cùng giành chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên nên cuộc chạm trán giữa U19 Việt Nam và chủ nhà U19 Đài Bắc Trung Hoa được coi là trận "chung kết" của bảng H.

Sau trận mở màn đánh bại U19 Macau, HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với màn trình diễn của một số cầu thủ. Vì lẽ đó, ông thầy người Khánh Hòa đã có những nhắc nhở cần thiết với các học trò trước khi bước vào trận đấu với U19 Đài Bắc Trung Hoa.

Khuất phục chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, U19 Việt Nam giành vé dự VCK U19 châu Á - Ảnh 1.

Mặc dù phải chơi trên sân khách, nhưng U19 Việt Nam với lực lượng chất lượng hơn, đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Sau 20 phút liên tiếp ép sân, cuối cùng U19 Việt Nam cũng đã có bàn thắng mở tỷ số.

Phút 22, Trương Tiến Anh tung ra cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm khuất phục thủ thành U19 Đài Bắc Trung Hoa khai thông thế bế tắc của trận đấu. Chỉ ít phút sau, đến lượt Hồng Sơn nhân đôi cách biệt cũng với một cú sút xa.

Sớm có 2 bàn dẫn trước, U19 Việt Nam có phần thi đấu chủ quan. Đó là cơ hội để Đài Bắc Trung Hoa tạo ra những cơ hội hãm thành khi hiệp 2 của trận đấu trở lại. Phút 55, U19 Đài Bắc Trung Hoa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Chiu Wen Yen.

Phải đến khi nhận bàn thua, U19 Việt Nam mới chơi tập trung trở lại để bảo vệ thành quả. Các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và thỉnh thoảng tạo ra những pha phản công khiến đối thủ thót tim.

Thắng cả Đài Bắc lẫn Macau trong khi chỉ gặp đối thủ đã hết hy vọng là Lào ở vòng cuối nên dù có thua trận và có cùng 6 điểm như Đài Bắc Trung Hoa hoặc Macau, U19 Việt Nam vẫn xếp nhất bảng chung cuộc. 

Như vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành quyền dự VCK U19 châu Á 2018 sớm một lượt đầu. U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Lào ở lượt trận cuối cùng vào lúc 12h00 ngày 8/11 tới.