Không ưa gì nhau nhưng HLV Park Hang-seo vẫn có điểm chung thú vị với thuyền trưởng tuyển Thái Lan

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:05 02/11/2019

HLV Park Hang-seo và Akira Nishino có điểm chung là cùng dẫn dắt cả hai đội tuyển quốc gia và U22, lần lượt của Việt Nam và Thái Lan. Trợ lý Totchtawan Sripan còn chỉ là một điểm giống nhau khác.

"Trước đây, HLV Akira Nishino không biết đến SEA Games nhưng bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của giải đấu với người hâm mộ bóng đá trong nước. Đó là một áp lực khá lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cần giành chiến thắng để đền đáp những hy vọng", trợ lý HLV Totchtawan Sripan chia sẻ.

Việc không biết đến SEA Games của ông Nishino rất giống với HLV Park Hang-seo. Sau một chuỗi những thành công lớn trong năm 2018, HLV Park Hang-seo từng đề nghị cho ông tập trung dẫn dắt ĐTQG, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ do trợ lý Lee Young-jin đảm nhận chính. Tuy nhiên, sau đó, HLV Park Hang-seo quyết định dẫn dắt cả hai đội và nhấn mạnh hiểu rõ tầm quan trọng của tấm HCV SEA Games với bóng đá Việt Nam.

HLV Akira Nishino đã xác định được tầm quan trọng của SEA Games với bóng đá Thái Lan. Nhiệm vụ giành HCV SEA Games 2019 của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thử thách lớn. Ảnh: FAT.

U22 Thái Lan đã tập trung từ ngày 31/10. HLV Nishino nhấn mạnh việc tập trung cải thiện vấn đề thể chất vì SEA Games diễn ra với tần suất 2 ngày/trận. U22 Thái Lan tập luyện không xa địa điểm của ĐTQG nên vị HLV này có thể tự mình đến xem các buổi tập của cầu thủ.

"SEA Games này chúng tôi phải chịu áp lực của 60-70 triệu người dân. Vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị tốt về thể chất, phải sẵn sàng và mạnh mẽ, trong đó có cả trạng thái tâm lý. Việc có thêm cầu thủ trên 22 tuổi tham dự thì tôi nghĩ rằng U22 Thái Lan vẫn có cơ hội cao để giành chức vô địch", trợ lý Totchtawan Sripan nói.

Hiện tại, HLV Akira Nishino đang tập trung tối đa cho ĐTQG chuẩn bị hai trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau đó, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt U22 Thái Lan dự SEA Games 2019.

U22 Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Indonesia, Brunei, Lào và Singapore.