Không thoả thuận thành công nhưng hình ảnh ông Trump chia tay ông Kim lại khiến mọi người bất ngờ

Đài Trang, Theo Helino 23:28 28/02/2019

Hình ảnh của thư ký báo chí Nhà Trắng đăng tải lên Instagram cho thấy hai vị lãnh đạo đã chia tay nhau trong không khí hoà thuận, vui vẻ như lúc ban đầu gặp mặt dù cuộc đàm phán không thành công.

Sáng nay (28/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp gỡ tại khách sạn Metropole, Hà Nội trong ngày thứ 2 của Hội nghị Thượng đỉnh. 

Tuy nhiên, đến khoảng 12h50 trưa cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã bất ngờ tuyên bố với các phóng viên có mặt tại khách sạn Metropole rằng lịch trình làm việc song phương của hai phái đoàn Mỹ-Triều sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Tổng thống Trump sẽ bắt đầu cuộc họp báo công bố kết quả của các cuộc tiếp xúc, đàm phán song phương với Chủ tịch Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên sớm hơn dự định.

Không thoả thuận thành công nhưng hình ảnh ông Trump chia tay ông Kim lại khiến mọi người bất ngờ - Ảnh 1.

Được biết, đã không có thỏa thuận nào đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội.

Sau khi họp báo kết thúc và ông Trump ra sân bay về nước, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã bất ngờ đăng tải một hình ảnh lên trang Instagram cá nhân và cho biết đó là hình ảnh ghi lại khoảnh khắc chào tạm biệt của hai vị lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Trong đó, cả hai đang thân thiện bắt tay nhau và có thể thấy được Chủ tịch Kim Jong-un tươi cười đáp lại Tổng thống Trump.

Không thoả thuận thành công nhưng hình ảnh ông Trump chia tay ông Kim lại khiến mọi người bất ngờ - Ảnh 2.

Hai vị lãnh đạo tươi cười bắt tay chào tạm biệt nhau trong không khí vui vẻ. Ảnh: Instagram Sarah Huckabee Sanders

Nhiều tài khoản Instagram khác đã vô cùng thích thú với bức ảnh này đồng thời để lại bình luận lạc quan về cuộc gặp gỡ của hai vị lãnh đạo. Có người nói: "Điều này thật tuyệt vời đối với nền hoà bình thế giới", hay một người khác cũng cảm thán: "Bức ảnh chia tay này thật sự là một tín hiệu đáng mong đợi. Hi vọng rồi thoả thuận sẽ thành công trong tương lai".

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết hai đoàn Mỹ-Triều đã đột ngột kết thúc hội đàm do bất đồng trong việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Triều Tiên.

Theo ông Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đồng ý phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon, với điều kiện Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận trước. Đây chính là điểm bất đồng trong cuộc đàm phán song phương của hai nước.

Ông Trump khẳng định rằng ông và Chủ tịch Kim đã rời bàn đàm phán trong không khí "thân thiện", đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hai người có thể gặp nhau trong tương lai. Tuy nhiên, theo vị Tổng thống Mỹ, hiện tại cả hai nước đều chưa có kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3.