Không phải tuyển thủ Thái Lan, Hà Nội FC sẽ mua tiền đạo Hàn Quốc?

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 23:15 01/05/2021

HLV Park Choong-kyun không giấu giếm ý định đưa về Hà Nội FC một cầu thủ đồng hương để tăng cường lực lượng.

Sau trận thua CLB Bình Định, HLV Park Choong-kyun khẳng định sẽ đem về sân Hàng Đẫy một cầu thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng không xảy ra ngay lúc này.

"Chúng tôi còn hai trận đấu nữa ở V.League. Nếu mang thêm một cầu thủ nước ngoài về thì hơi khó vì còn phải cách ly Covid-19. Chúng tôi chờ hết giai đoạn 1. Tôi đã liên lạc và chuẩn bị đem về một cầu thủ Hàn Quốc", HLV Park nói.

Không phải tuyển thủ Thái Lan, Hà Nội FC sẽ mua tiền đạo Hàn Quốc? - Ảnh 1.

Hàng công "khủng" của Hà Nội FC không đáp ứng được kỳ vọng từ đầu mùa 2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

Cầu thủ mà HLV Park Choong-kyun nhắm đến nhiều khả năng thi đấu ở vị trí tiền đạo. Hiện tại, Hà Nội FC chỉ có Bruno Cunha đá được tiền đạo cắm nhưng anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Thông tin này gián tiếp phủ nhận việc Hà Nội FC đang theo đuổi tiền đạo Adisak Kraisorn. Tiền đạo người Thái Lan vừa hết hạn hợp đồng cho mượn với Port FC nhưng khó có chỗ đứng ở CLB chủ quản Muangthong United. Ngay lập tức, Hà Nội FC được đồn nằm trong nhóm 4 CLB ở Đông Nam Á muốn có sự phục vụ của tiền đạo sinh năm 1991.

Tính đến hết vòng 11 V.League 2021, Hà Nội FC đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Thứ hạng thấp này một phần lớn do hàng công không đáp ứng được kỳ vọng dù sở hữu nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc của V.League.

Hà Nội FC ghi được 14 bàn sau 11 trận. Số bàn thắng đứng thứ 4 tại giải, ngang bằng Viettel nhưng chủ yếu dồn vào hai trận thắng 3-0 trước CLB TP.HCM và 4-0 trước Than Quảng Ninh.

Hà Nội FC có 5/11 trận không ghi bàn, 2 trận ghi được 1 bàn ở V.League 2021. Đội có 8 cầu thủ ghi bàn. Bộ ba tiền đạo là Geovane, Bruno, Văn Quyết chỉ ghi được 7 bàn từ đầu mùa.

Không phải tuyển thủ Thái Lan, Hà Nội FC sẽ mua tiền đạo Hàn Quốc? - Ảnh 2.

HLV Park Choong-kyun đang đối mặt nhiều áp lực khi phải đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng trong thời gian ngắn làm việc (Ảnh: Hiếu Lương)

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2021 dành cho các CLB V.League kéo dài khoảng 1 tháng từ 26/4 đến cuối tháng 5. Đội bóng thủ đô hiện tại chưa bổ sung thêm cầu thủ nào mới dù thành tích bết bát.

Việc mua thêm một cầu thủ Hàn Quốc vừa để gia cố lực lượng, vừa có đủ suất ngoại binh (1 châu Á, 3 ngoài châu Á) để tham dự AFC Cup 2021, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tại Singapore.

Trước đây, Hà Nội FC từng có một ngoại binh châu Á là trung vệ Sajjad Moshkelpour (Iran) vào năm 2019 để thi đấu AFC Cup. Cuối cùng, đội bóng thủ đô không sử dụng trung vệ này một phút nào trước khi chia tay vào cuối mùa giải.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày