Không phải nhẫn cưới, cựu thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" cầu hôn bạn gái bằng vòng nguyệt quế

Thành Harry, Theo Helino 19:02 07/03/2018

Cặp đôi Trần Thị Thu Hằng và Trần Anh Dũng sắp sửa trở thành vợ chồng sau khi bước ra từ chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Tính cách nhí nhảnh, trẻ con nhưng đôi lúc lại như bà cụ non của Thu Hằng đã chinh phục Anh Dũng - một thí sinh từng đứng nhất tuần và tháng trong cuộc thi.

"Đường lên đỉnh Olympia" là sân chơi trí tuệ được nhiều thế hệ học trò Việt yêu thích. Nhưng đây cũng chiếc "cầu nối" cho nhiều cặp cựu học sinh cùng có niềm đam mê chinh phục những "ngọn núi" gặp gỡ và yêu nhau. 

Từng có nhiều cặp đôi nên duyên nhờ "Đường lên đỉnh Olympia" như Mai Thanh Tiếp - Nguyễn Thanh Xuân (Đường lên đỉnh Olympia năm 2006) hay Phạm Văn Thắng - Phương Quỳnh... Và mới đây, dân mạng đang dành nhiều sự chú ý cho cặp đôi đầy tài năng là Trần Thị Thu Hằng (sinh năm 1997, quê ở Thanh Hóa) và Trần Anh Dũng (sinh năm 1994, quê ở Vĩnh Phúc).

Không phải nhẫn cưới, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia cầu hôn bạn gái bằng vòng nguyệt quế - Ảnh 2.

Anh Dũng - Thu Hằng cặp đôi bước ra từ Đường lên đỉnh Olympia sắp về chung một nhà.

Tình yêu của Hằng và Dũng được nhiều người quan tâm. Ngày 11/3 tới, họ sẽ chính thức tổ chức hôn lễ. Dũng và Hằng đã cùng nhau trải lòng về hành trình yêu của họ.

Từ "đấu trường" tri thức đến tình yêu ngọt ngào

Hằng và Dũng là những gương mặt quen thuộc của Đường lên đỉnh Olympia. Anh Dũng là thí sinh của tuần 2, tháng 2, quý 2 của chương trình Olympia năm thứ 12, còn Thu Hằng là thí sinh thi tuần 1, tháng 1, quý 2, chương trình Olympia năm thứ 15.

Ngày Hằng thi, Anh Dũng có mặt ở hàng ghế khán giả nhưng lúc đó cả hai đều chưa thân với nhau. Năm 2016, tức là sau khi diễn ra Gala 15 năm của Đường lên đỉnh Olympia diễn ra 1 năm, cả hai mới có cơ hội gặp gỡ và tình cảm bắt đầu nảy sinh. 

Không phải nhẫn cưới, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia cầu hôn bạn gái bằng vòng nguyệt quế - Ảnh 3.

Đường lên đỉnh Olympia đã "kết duyên" cho cặp đôi tài năng này.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ này, Thu Hằng nói: "Thực ra mình nghĩ chẳng có lý do gì để chúng mình đến với nhau đâu, có tình cảm thì sẽ tự tìm đến nhau và cùng nhau đi một chặng đường dài thôi. Tất cả là số trời đã định".

Thu Hằng ở Thanh Hóa, còn Dũng thì ở tận Vĩnh Phúc, hai nơi cách nhau đến cả trăm cây số. Dù vậy, mỗi ngày Dũng và Hằng đều giữ liên lạc bằng điện thoại, Facebook... Cặp đôi cũng gặp không ít khó khăn khi quyết định giữ lấy tình cảm của mình. Gia đình Hằng sợ rằng con gái sẽ khổ nếu yêu xa, lấy chồng xa. Nhưng cứ nhìn thấy tình cảm chân thành, sự gắn bó của cặp đôi trong suốt 2 năm yêu nhau, bố mẹ Hằng mới đồng ý để Dũng tiến xa hơn.

"Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bọn mình còn được nhiều bạn bè chúc phúc, ngưỡng mộ vì độ 'cool ngầu' của hai đứa mình", Hằng vui vẻ nói.

Không phải nhẫn cưới, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia cầu hôn bạn gái bằng vòng nguyệt quế - Ảnh 4.

Cặp đôi sẽ trở thành vợ chồng vào ngày 11/3 tới đây.

Lời cầu hôn là chiếc vòng nguyệt quế

Dân Olympia thì cũng phải có cách nói lời cầu hôn sao cho thật đặc biệt. Nghĩ thế nên Dũng đã không mua nhẫn để tỏ tình bạn gái, chàng trai có một lựa chọn đặc biệt hơn! Dũng đã dùng chính chiếc vòng nguyệt quế anh đã đạt được trong cuộc thi tuần, tháng để... hỏi vợ cho chính mình. Dĩ nhiên là Hằng đã xúc động đến không nói nên lời vì cô hiểu đây là vật có ý nghĩa đến thế nào với một cựu học sinh "leo núi".

"Anh Dũng có tận hai vòng nguyệt quế vì anh từng đứng nhất tuần và nhất tháng. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, một kỷ niệm của tuổi thanh xuân. Mình cảm thấy thật sự hạnh phúc và cảm động khi có nó", Hằng xúc động.

Không phải nhẫn cưới, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia cầu hôn bạn gái bằng vòng nguyệt quế - Ảnh 6.

Anh Dũng đã cầu hôn Thu Hằng bằng.....chiếc vòng nguyệt quế.

Hôn lễ của cặp đôi bước ra từ "Đường lên đỉnh Olympia" sẽ là dịp để rất nhiều thí sinh từng tham gia "leo núi" trong năm đó họp mặt. Vừa là chia vui với đôi bạn trẻ, vừa là ôn lại những cảm xúc của mình sau cuộc thi.

"Có những bạn trong Nam cũng sẵn sàng bay ra Bắc để chúc mừng ngày cưới của bọn mình. Điều đó khiến mình và anh Dũng thấy hạnh phúc. Thật tự hào vì có những tình bạn như thế", Hằng nói.

Anh Dũng hiện đang làm nghề kế toán xây dựng. Chàng trai chia sẻ về vợ tương lai: "Hằng là một người nhí nhảnh, khá trẻ con nhưng có lúc lại như bà cụ. Cô ấy cũng là một người rất cá tính và gần như bắt thóp được mình vậy".

Cũng như Hằng, Dũng cho rằng câu chuyện tình yêu của mình chính là "duyên số". Nhưng: "Duyên số là một chuyện. Ở bên nhau lâu dài và tiến tới hôn nhau là sự cố gắng của hai người". 

Không phải nhẫn cưới, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia cầu hôn bạn gái bằng vòng nguyệt quế - Ảnh 7.

Thu Hằng là một cô gái khá trẻ con nhưng đôi lúc lại như bà cụ non.

Không phải nhẫn cưới, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia cầu hôn bạn gái bằng vòng nguyệt quế - Ảnh 8.

Cô nàng cá tính rất hay "bắt nạt" Dũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.