Không phải G-Dragon hay Teddy, producer của BTS mới là người kiếm nhiều tiền nhất từ lĩnh vực này

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 18:15 19/02/2019

Danh hiệu người có thu nhập cao nhất từ tiền bản quyền sáng tác năm 2018 không thuộc về ai khác ngoài Pdogg – người đứng sau nhiều bản “hit” làm nên tên tuổi của BTS.

Từ trước tới nay hễ nhắc đến danh hiệu người "cá kiếm" nhất từ tiền bản quyền sáng tác, công chúng thường nghĩ ngay đến Teddy – nhà sản xuất làm nên tên tuổi của YG Entertainment hay thủ lĩnh Big Bang G-Dragon.

Tuy nhiên, "ngôi vị" này không còn độc quyền thuộc về "người nhà YG" nữa khi Pdogg – producer đứng sau những "hit" đình đám của nhóm nhạc toàn cầu của BTS mới là nhân vật thu về tiền bản quyền các ca khúc cao nhất năm 2018.

Không phải G-Dragon hay Teddy, producer của BTS mới là người kiếm nhiều tiền nhất từ lĩnh vực này - Ảnh 1.

Pdogg là producer kiếm nhiều tiền nhất năm 2018 từ bản quyền sáng tác

Theo tờ Yonhap, nhà sản xuất đến từ Big Hit Entertainment sẽ vinh dự được nhận hai giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải lần thứ 5 của Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Pdogg giành chiến thắng ở cả lĩnh vực sáng tác và viết lời cho ca khúc, qua đó sở hữu thu nhập cao nhất từ tiền bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc đại chúng.

Năm ngoái, Teddy và G-Dragon chính là người chiến thắng hai hạng mục này. Nhà sản xuất các hit "Gashina", "SOLO"... thống trị mảng sáng tác trong khi thủ lĩnh Big Bang đứng đầu về thu nhập từ tiền bản quyền ở hạng mục viết lời ca khúc.

Không phải G-Dragon hay Teddy, producer của BTS mới là người kiếm nhiều tiền nhất từ lĩnh vực này - Ảnh 2.

Teddy...

Không phải G-Dragon hay Teddy, producer của BTS mới là người kiếm nhiều tiền nhất từ lĩnh vực này - Ảnh 3.

... và GD từng đạt danh hiệu này vào năm trước

Pdogg là nhà sản xuất đã "nhẵn mặt" với fans của BTS khi liên tục cùng nhóm cho ra lò hàng loạt "hit" như "DNA", "Fake Love", "IDOL". Với việc Pdogg đứng đầu danh sách producer thu về tiền sản xuất nhiều nhất, tài năng của đội ngũ nhà sản xuất của Big Hit Entertainment là không thể phủ nhận và càng chứng tỏ dấu ấn của công ty này ngày càng đậm nét và trở thành đối thủ đáng gờm trong ngành công nghiệp Kpop.

Không phải G-Dragon hay Teddy, producer của BTS mới là người kiếm nhiều tiền nhất từ lĩnh vực này - Ảnh 4.

DNA, Fake Love hay IDOL đều có sự "nhúng tay" của Pdogg

Nguồn tham khảo: Kpopmap, SBS News