Không phải "Em Chưa 18", "Cô Ba Sài Gòn" mới là phim đạt Cánh Diều Vàng 2017

Du Lệ/Ảnh: Dương Winamp, Theo Trí Thức Trẻ 22:34 15/04/2018

Trái với dự đoán của nhiều khán giả, "Em Chưa 18" đã để hụt giải thưởng quan trọng Cánh Diều Vàng. "Cô Ba Sài Gòn" đã chiến thắng tại hạng mục này lẫn Biên kịch xuất sắc.

Cuối cùng thì hạng mục quan trọng nhất, được quan tâm nhất của Cánh Diều 2017 đã được công bố: Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất - Cánh Diều Vàng. Trước lễ trao giải, nhiều khán giả kì vọng Em Chưa 18 (đạo diễn Trần Bửu Lộc) sẽ nhận giải thưởng danh giá này. Nhưng không, cuối cùng bộ phim vinh dự nhận giải thưởng này chính là Cô Ba Sài Gòn. Em Chưa 18 và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua nhận giải Cánh Diều Bạc.

Các phim nhận được bằng khen: Dạ Cổ Hoài Lang (Nguyễn Quang Dũng), Đảo Của Dân Ngụ Cư (Hồng Ánh).

Không phải Em Chưa 18, Cô Ba Sài Gòn mới là phim đạt Cánh Diều Vàng 2017 - Ảnh 1.

Biên kịch Kay Nguyễn (thứ 2 từ phải qua) nhận giải Biên kịch xuất sắc và Cánh Diều Vàng vì ekip của Ngô Thanh Vân đang quay phim khác ở tỉnh xa

Nữ biên kịch chia sẻ sự xúc động khi phim của mình chắp bút được giải. Cô nói vui rằng phim Việt được tôn vinh giờ đã không còn là phim chiến tranh bi thương nữa rồi, mà là một phim về áo dài, về văn hóa.

Không phải Em Chưa 18, Cô Ba Sài Gòn mới là phim đạt Cánh Diều Vàng 2017 - Ảnh 2.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn (Em Chưa 18) nhận giải Đạo diễn xuất sắc và Cánh diều Bạc

Không phải Em Chưa 18, Cô Ba Sài Gòn mới là phim đạt Cánh Diều Vàng 2017 - Ảnh 3.

Nhan Phúc Vinh và Midu nhận giải Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh

Không phải Em Chưa 18, Cô Ba Sài Gòn mới là phim đạt Cánh Diều Vàng 2017 - Ảnh 4.

Nhã Phương xúc động sau khi nhận giải

Không phải Em Chưa 18, Cô Ba Sài Gòn mới là phim đạt Cánh Diều Vàng 2017 - Ảnh 5.

Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh nhìn nhau trìu mến dưới khán đài

Tổng hợp các cá nhân/tác phẩm/tập thể chiến thắng tại Cánh Diều 2017:

Cánh diều Vàng điện ảnh: Cô Ba Sài Gòn

Cánh diều Bạc điện ảnh: Em Chưa 18 và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc: Lê Thanh Sơn (phim Em Chưa 18)

Nam diễn viên chính điện ảnh xuất sắc: Kiều Minh Tuấn (phim Em Chưa 18)

Nữ diễn viên chính điện ảnh xuất sắc: Nhã Phương (phim Yêu Đi, Đừng Sợ!)

Cánh diều Vàng phim truyền hình: Thương Nhớ Ở Ai

Cánh diều Bạc phim truyền hình: Lặng Yên Dưới Vực Sâu

Đạo diễn xuất sắc phim truyện truyền hình: Lưu Trọng Ninh - Bùi Thọ Thịnh (phim Thương Nhớ Ở Ai)

Quay phim xuất sắc phim truyện truyền hình: Hoàng Tích Thiện (phim Thương Nhớ Ở Ai)

Âm nhạc xuất sắc phim điện ảnh: Nhạc sĩ Đức Trí (phim Dạ Cổ Hoài Lang)

Âm thanh xuất sắc phim điện ảnh: Nhạc sĩ Nguyễn Trung Nhân - Võ Trọng Thanh (phim Ngày Mai Mai Cưới)

Biên kịch xuất sắc phim truyền hình: Lê Anh Thúy (phim Tử Thi Lên Tiếng)

Biên kịch xuất sắc phim điện ảnh: Kay Nguyễn (phim Cô Ba Sài Gòn)

Nam diễn viên phụ xuất sắc điện ảnh: Nhan Phúc Vinh (phim Đảo Của Dân Ngụ Cư)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc điện ảnh: Midu (phim Mẹ Chồng)

Quay phim điện ảnh xuất sắc: NSND Lý Thái Dũng (phim Đảo Của Dân Ngụ Cư)

Thiết kế mỹ thuật phim điện ảnh xuất sắc: Họa sĩ Trịnh Thiên Thanh (phim Yêu Đi, Đừng Sợ!)

Nữ Diễn viên phụ xuất sắc: Thanh Hương (Phim Người Phán Xử )

Đồng giải Nam Diễn viên phụ xuất sắc: NSƯT Trung Anh (Người Phán Xử) và Jimmi Khánh ( Thương Nhớ Ở Ai )

Nữ Diễn viên chính xuất sắc: Xuân Văn (Lẩn Khuất Một Tên Người)

Nam Diễn viên chính xuất sắc: Trương Minh Quốc Thái (Tử Thi Lên Tiếng)