Không phải độ nổi tiếng, vì sao thành viên Apink lại khá lo sợ về màn ra mắt của BLACKPINK?

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 04/06/2019

Thì ra nguyên nhân xuất phát từ cái tên của Apink và BLACKPINK có điểm trùng hợp này.

Ngày 3/6 vừa qua, giọng ca chính của Apink là Eunji đã tham gia chương trình "Park Myungsoo's Radio Show" với tư cách khách mời và đã có cuộc trò chuyện chân thành, cởi mở về mình cũng như các thành viên trong nhóm.

Không phải độ nổi tiếng, vì sao thành viên Apink lại khá lo sợ về màn ra mắt của BLACKPINK? - Ảnh 1.

Eunji (Apink)

Có một câu hỏi được đặt ra rằng Eunji cảm thấy thế nào khi nghe tên gọi của nhóm BLACKPINK, cô trả lời: "Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên với cái tên này bởi vì trước đó, chúng tôi là nhóm nhạc duy nhất có từ "pink" trong tên gọi".

Eunji tiếp tục: "Ban đầu, em khá lo lắng bởi vì cứ nghĩ YG sẽ cho BLACKPINK ra mắt với concept trong sáng, nhưng rốt cuộc hình tượng của họ lại hoàn toàn khác với Apink nên chúng em cũng yên tâm".

Không phải độ nổi tiếng, vì sao thành viên Apink lại khá lo sợ về màn ra mắt của BLACKPINK? - Ảnh 2.

Không phải độ nổi tiếng, Eunji khá lo sợ về màn ra mắt của BLACKPINK vì nghĩ 2 nhóm trùng concept trong sáng

Thành viên Apink còn chỉ ra một nhóm nữ khác có sự trùng hợp với tên nhóm mình: "Trước BLACKPINK, cũng xuất hiện một nhóm tên APRIL có chung kí tự "e-i" (trong tiếng Hàn) với tên nhóm của chúng tôi".

Không phải độ nổi tiếng, vì sao thành viên Apink lại khá lo sợ về màn ra mắt của BLACKPINK? - Ảnh 3.

APRIL

Nguồn tham khảo: Allkpop