Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến "Gia Đình Là Số 1" phần 2 mất lòng khán giả Việt

Lệ, Theo Helino 14:32 28/03/2019

Tạo hình, tính cách nhân vật, tuổi tác của diễn viên,... có đủ thứ lí do khiến "Gia Đình Là Số 1" phần 2 không được lòng khán giả.

Là một trong số những dự án remake được chú ý nhất nửa đầu năm 2019, Gia Đình Là Số 1 phần 2 khiến khán giả không khỏi thất vọng ngay khi vừa công bố dàn diễn viên chính. Hiện tại phim đã lên sóng được hơn mười tập nhưng vẫn còn không ít khán giả cảm thấy lấn cấn về dàn diễn viên đầy tiềm năng. Vậy đâu mới là lí do thật sự khiến cho những cái tên như Diệu Nhi, Bảo Ngọc, Thúy Diễm,... vô tình mất điểm trong lòng khán giả.

Diễn viên quá trẻ so với tuổi nhân vật 

Phải công nhận một điều rằng dàn diễn viên của Gia Đình Là Số 1 phần 2 toàn những cái tên có khả năng diễn xuất tốt, ngay cả hai cô bé là Thanh Hà và Bảo Ngọc cũng từng có kha khá kinh nghiệm chinh chiến trên màn ảnh và sân khấu. Tuy nhiên, khán giả vẫn khó có thể hài lòng về sự lựa lần này của đạo diễn Nhất Trung bởi có một vài diễn viên dường như... không đủ tuổi để đảm nhận vai diễn của họ.

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 1.

Thúy Diễm cùng bộ tóc giả nhìn quá trẻ so với nhân vật của mình

Vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm quá trẻ để đảm nhận hai nhân vật Minh Ngọc và Thám Hoa. Theo như kịch bản hai nhân vật này đã ngoài 40 tuổi và có con lớn đang chuẩn bị thi đại học. Vẻ ngoài chững chạc cùng sự trợ giúp của tổ hóa trang đã khiến Lương Thế Thành có vẻ già đi đôi chút. Trong khi đó Thúy Diễm dù có đội thêm tóc giả và gồng mình bao nhiêu thì vẫn chẳng thể giấu đi vẻ trẻ trung của một người phụ nữ 33 tuổi. Kết quả Thám Hoa trông không khác gì chị gái của cậu con trai khó chiều Trạng Nguyên (Bi Max). 

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 2.

Vợ chồng Minh Ngọc - Thám Hoa trông như mới ngoài 30 tuổi

Nhan sắc trẻ trung ở tuổi 47 của NSƯT Mỹ Duyên cũng khiến cô trông quá trẻ so với nhân vật cô hiệu trưởng ngoài 60 tuổi. Vẻ ngoài trẻ trung càng lộ rõ khi cô phải đóng cặp với diễn viên Anh Tuấn. 

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 3.

Dù có trang điểm thế nào thì Mỹ Duyên trông vẫn quá trẻ so với tuổi nhân vật

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 4.

Diễn viên Kim Ja Ok của bản gốc trông hợp vai hơn hẳn

Style kém sang so với bản gốc

Một trong số những điều khiến khán giả phải phàn nàn khá nhiều về Gia Đình Là Số 1 phần 2 chính là gu thời trang của các nhân vật. Trong khi Jung Eum (Hwang Jung Eum) của bản Hàn là một nữ sinh viên sành điệu thì Diễm My (Diệu Nhi) của bản Việt lại là kiểu người bạ đâu mặc đấy, không quan tâm nhiều lắm đến ngoại hình. Quang Tuấn - người đảm nhận vai Tiến Sĩ cũng nhận về không ít những lời chê bai về tạo hình kém sang hơn hẳn so với bản Hàn.

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 5.

Gu thời trang đi dạy của cô giáo Diễm My

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 6.

Thậm chí còn không đẹp bằng một bộ đồ ngủ của Jung Eum sành điệu

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 7.

Tạo hình của bác sĩ soái ca khác xa so với bản gốc

Diễn viên kém sắc so với bản gốc

Nếu Diệu Nhi, Quang Tuấn có style khác xa bản gốc thì Thúc Lĩnh Lincoln và Dương Gia Mỹ lại có ngoại hình không đủ sức thuyết phục. Ở bản Hàn, người đảm nhận vai anh chàng ngoại quốc Julien là một nam diễn viên có ngoại hình chuẩn Pháp (Julien Kang là con lai Hàn - Pháp). Trong khi đó Thúc Lĩnh Lincoln ngoài việc từng sống ở Pháp ra thì gương mặt lại chẳng có nét lai Tây nào. Khi hay tin Thúc Lĩnh là người đảm nhận vai Julien, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng thất vọng khi hình tượng soái ca của họ bị sụp đổ.

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 8.

Chú Julien bản Việt và bản gốc khác nhau khá nhiều về ngoại hình

Ngay cả Dương Gia Mỹ - người đảm nhận vai Tâm Ý cũng bị chê là kém xinh so với nữ diễn viên Shin Se Kyung. Dĩ nhiên không thể phủ nhận vẻ ngoài khá ưa nhìn của Gia Mỹ nhưng so với mỹ nhân xứ Hàn Se Kyung thì nữ diễn viên trẻ vẫn có phần lép vế hơn thật. 

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 9.

Ngoại hình của Gia Mỹ (phải) không đủ sức thuyết phục

Xây dựng tính cách nhân vật không phù hợp

Ngoại hình xinh đẹp, lối diễn xuất khá chuyên nghiệp thế nhưng cô bé Bảo Ngọc - người đảm nhận vai Lam Chi - Heri bản Việt vẫn trở thành cái tên bị ném đá nhiều nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2. Ở bản Hàn, cô bé Heri vô cùng đanh đá, bướng bỉnh nhưng vẫn được yêu mến bởi sự đáng yêu vô bờ bến. Sang đến bản Việt, nét đanh đá vẫn được giữ nguyên nhưng có vẻ biên kịch đã hơi quá tay khiến cho nhân vật có phần quá hỗn láo. Nhiều khán giả liên tục phàn nàn vì Lam Chi khác xa so với Heri bản gốc, thậm chí còn nhiệt tình ném đá Bảo Ngọc dù cô bé chỉ làm đúng theo kịch bản. 

Không phải diễn xuất, đây mới là lí do khiến Gia Đình Là Số 1 phần 2 mất lòng khán giả Việt - Ảnh 10.

Heri đanh đá còn Lam Chi quá hỗn láo

Nhìn chung, Gia Đình Là Số 1 phần 2 vẫn là một bộ phim đáng xem. Hi vọng trong tương lai, các diễn viên sẽ tiết chế bản thân mình hơn cho thật sự phù hợp với vai diễn.

Phim lên sóng vào 20h thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.