Không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, các nàng còn phải uốn chút đỉnh thì mới lên hạng nhan sắc được

z, Theo phụ nữ việt nam 12:00 02/08/2020

Nếu chỉ cắt tóc ngắn mà không chú trọng tạo kiểu thì còn càng dễ làm lộ nhược điểm khuôn mặt.

Người ta vẫn thường nói đùa với nhau rằng chỉ cần cắt tóc ngắn là bạn trông sẽ trẻ trung và hack tuổi đáng kể. Vậy nhưng thực tế để tóc ngắn cũng cần có chiêu, nếu để tóc ngắn mà không uốn chút đỉnh thì trông vẫn "chán đời". Sau đây là những dẫn chứng cụ thể.

Với những cô nàng có phần trán cao, má phúng phính việc để tóc ngắn dễ khiến gương mặt trông to bè mất cân đối. Chỉ cần uốn phồng chân tóc để tạo độ bồng bềnh là bạn trông đã trẻ xinh và ấn tượng hơn nhiều.

Không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, các nàng còn phải uốn chút đỉnh thì mới lên hạng nhan sắc được - Ảnh 1.

Dù đã cắt tóc ngắn và để mái thưa, nhưng nếu không uốn cụp chân tóc thì bạn trông vẫn nhạt nhẽo và "dừ dừ" như thường. 

Không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, các nàng còn phải uốn chút đỉnh thì mới lên hạng nhan sắc được - Ảnh 2.

Nếu muốn uốn tóc vểnh sang hai bên, bạn nên lưu ý độ dài của tóc, để tóc ngắn trên vai một chút thì trông sẽ trẻ trung, năng động hơn.

Không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, các nàng còn phải uốn chút đỉnh thì mới lên hạng nhan sắc được - Ảnh 3.

Dù ở góc nhìn chính diện hay góc nhìn nghiêng, kiểu tóc uốn cũng giúp chủ nhân trông ấn tượng, trẻ trung và tôn đường nét gương mặt hơn.

Không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, các nàng còn phải uốn chút đỉnh thì mới lên hạng nhan sắc được - Ảnh 4.

Dù đã sở hữu đường nét rất xinh đẹp nhưng nhan sắc của cô nàng này sẽ chẳng thể đạt đến độ hoàn hảo nếu cô không uốn phồng chân tóc, tôn lên gương mặt baby phúng phính.

Không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, các nàng còn phải uốn chút đỉnh thì mới lên hạng nhan sắc được - Ảnh 5.

Vậy mới thấy không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, nàng công sở còn cần chú trọng trong khoản tạo kiểu, uốn tóc để tóc có độ bồng bềnh tôn lên nhan sắc.

Không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, các nàng còn phải uốn chút đỉnh thì mới lên hạng nhan sắc được - Ảnh 6.

Với những cô nàng có phần xương gò má cao, bạn nên chọn kiểu tóc mái bằng hoặc tóc mái thưa sẽ giúp gương mặt trông gọn gàng thanh thoát hơn.

Không phải cứ để tóc ngắn là trẻ trung, các nàng còn phải uốn chút đỉnh thì mới lên hạng nhan sắc được - Ảnh 7.