Không nhờ những "công thần" này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 07:57 10/06/2019

Chẳng phải nói quá khi cho rằng nhờ những nghệ sĩ này mà công ty quản lý đã “một bước lên tiên”.

Không phải công ty giải trí Hàn Quốc nào cũng gây dựng được danh tiếng ngay khi vừa thành lập. Đôi khi nhờ sự bùng nổ bất ngờ của 1 nghệ sĩ, những công ty này mới nổi tiếng trong mắt công chúng và dần trở thành thế lực lớn trong làng giải trí, khiến các đối thủ khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

BTS và Big Hit Entertainment

Nhắc đến nhóm nhạc giúp công ty "đổi đời" thì không thể không kể đến trường hợp BTS và Big Hit Entertainment. Big Hit hoạt động từ năm 2005 nhưng sở hữu dàn nghệ sĩ không mấy tiếng tăm như 8Eight, Homme, GLAM,… và chỉ được coi là công ty vô danh của Kpop.

Khi BTS debut vào năm 2013, nhóm cũng vô cùng chật vật vì xuất phát điểm từ công ty nhỏ. Tuy nhiên sau 3 năm hoạt động, BTS gặt hái được thành công và trở nên nổi tiếng vượt bậc từ Á sang Âu, khiến vị thế của Big Hit lên như "diều gặp gió".

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 1.

Vào thời điểm BTS debut thì Big Hit vẫn chỉ là công ty nhỏ, chưa có chỗ đứng trong làng giải trí

Từ một công ty tài chính eo hẹp, nay nhờ BTS mà Big Hit có nguồn thu khổng lồ, lợi nhuận ròng năm 2018 còn lên tới 78,3 tỷ won - vượt qua cả 3 "ông lớn" SM, JYP, YG Entertainment. Doanh thu từ các hoạt động như bán album, concert, quảng cáo,… của 7 chàng trai cũng giúp Big Hit chuyển được trụ sở sang tòa nhà mới sang trọng, khang trang hơn, debut thêm nhóm nhạc đàn em và tham gia vào những dự án lớn, chẳng hạn như hợp tác với CJ E&M ra mắt nhóm nhạc quy mô toàn cầu.

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 2.

Nơi tập luyện chật chội của BTS tại trụ sở cũ của Big Hit ngày nào...

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 3.

... nay đã được thay bằng phòng tập rộng rãi, hiện đại nhờ chính công sức của các chàng trai

BIGBANG và YG Entertainment

Trước khi BIGBANG debut vào năm 2006, YG từng sở hữu 1 số nghệ sĩ như 1TYM, Se7en, Big Mama,… nhưng độ phủ sóng còn hạn chế và chưa được coi là công ty lớn. Nhờ sự ra đời của BIGBANG mà YG mới bắt đầu được biết đến rộng rãi và bùng nổ, trở thành 1 trong 3 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 4.

BIGBANG giúp YG "đổi đời", thành công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc

Với chuỗi hit như "Lies", "Haru Haru", "Last Farewell",… BIGBANG nhanh chóng nổi tiếng và đạt đến đỉnh cao chỉ sau 1 thời gian ngắn. Nhờ các tour diễn, hợp đồng quảng cáo, tiền bán album,… của BIGBANG, YG thu về lợi nhuận khổng lồ và ngày một nổi tiếng trong mắt công chúng. BIGBANG còn giúp YG chuyển trụ sở từ một tòa nhà ọp ẹp, xuống cấp đến tòa nhà mới khang trang, hoành tráng hơn ở một quận nổi tiếng ở Seoul chỉ sau 4 năm hoạt động, chứng tỏ sự đóng góp vượt bậc của họ cho công ty.

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 5.

Từ một tòa nhà cũ...

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 6.

... nay trụ sở YG Entertainment đã được nâng cấp hoành tráng tại một địa điểm tiếng tăm ở Seoul chỉ sau vài năm BIGBANG ra mắt

Bản thân chủ tịch Yang Hyun Suk từng tuyên bố: "YG không tạo nên BIGBANG mà BIGBANG đã tạo nên YG".

IU và LOEN Entertainment (Kakao M)

LOEN Entertainment (nay đổi tên thành Kakao M) là công ty chuyên sản xuất và cung cấp âm nhạc. Tuy khá có tiếng trong mảng này nhưng công ty không nổi trội về lĩnh vực đào tạo nghệ sĩ.

IU là nghệ sĩ đầu tiên do LOEN đào tạo và debut vào năm 2008. Sau thời gian đầu chật vật, IU trở nên nổi tiếng vượt bậc với những bản hit như "Marshmallow", "Good Day",… và trở thành giọng ca hàng đầu Hàn Quốc. Nhờ IU, LOEN thu về nguồn lợi nhuận lớn và ngày càng nổi tiếng hơn trong lĩnh vực quản lý, đào tạo thần tượng.

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 7.

Gắn bó với LOEN đến hơn 10 năm, IU chính là "công thần" của công ty

GFriend và Source Music

Source Music thành lập năm 2009 bởi một cựu nhân viên SM. Công ty từng hợp tác với Big Hit Entertainment ra mắt nhiều nhóm nhạc 8Eight, GLAM,… nhưng đều tan rã, khiến Source Music bị coi là công ty không mấy tiếng tăm của Kpop.

Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi khi công ty cho ra mắt GFriend vào năm 2015. Không lâu sau ngày debut, GFriend đã trở thành hiện tượng Kpop mới khi liên tục càn quét các BXH âm nhạc với chuỗi hit "Me Gustas Tu", "Rough", "Navillera",… và được đánh giá là gương mặt "có số có má" trong các nhóm nữ cùng thời. 

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 8.

GFriend giúp công ty thoát kiếp vô danh

Nhờ GFriend mà vị thế của Source Music cũng tăng lên đáng kể, dàn thực tập sinh mới của công ty đang tranh tài tại show sống còn Produce X 101 cũng đang được kì vọng sẽ nối tiếp thành công của đàn chị.  

INFINITE và Woollim Entertainment

Woollim Entertainment từng được biết đến là công ty của Epik High, nhưng sau khi nhóm nhạc Hip Hop huyền thoại này rời đi thì danh tiếng công ty cũng suy giảm đáng kể.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi INFINITE debut dưới trướng Woollim vào năm 2010. Sau thời gian đầu khó khăn vì công ty không đủ tiềm lực hỗ trợ, INFINITE đã có sự bứt phá ngoạn mục với ca khúc "Be Mine", từ đó trở thành tên tuổi đáng gờm của Kpop gen 2, được coi là đối thủ của những nhóm nhạc danh tiếng như B2ST, SHINee,… Thành công của nhóm giúp Woollim dần trở thành công ty giải trí có tiếng và được sát nhập vào SM C&C (công ty con của SM Entertainment) khiến tiềm lực ngày một tăng cao.

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 9.

INFINITE đã vực dậy Woollim, biến đây trở thành công ty có tiếng của Kpop

Tính đến năm 2013 – giai đoạn đỉnh cao của INFINITE, thu nhập hàng năm nhóm đem về cho Woollim tăng đến 10 tỉ won, chiếm tới 88% doanh thu toàn công ty. Dù sau công ty có cho ra mắt những nhóm đàn em như Lovelyz, Golden Child thì INFINITE vẫn là công thần của Woollim và là nghệ sĩ mang lại doanh thu lớn nhất.

MAMAMOO và RBW Entertainment

RBW từng quản lý 1 số nghệ sĩ nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Tên tuổi công ty chỉ thật sự bật lên với MAMAMOO khi nhóm nhạc này ra mắt vào năm 2014. Họ cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên RBW sản xuất.

Sau ngày debut, MAMAMOO nhanh chóng gây ấn tượng vì giọng hát "khủng". Các bài hát của nhóm luôn nằm trong top đầu các BXH âm nhạc Hàn Quốc, nhiều lần nhận danh hiệu Perfect All-kill danh giá. MAMAMOO cũng được đánh giá là 1 trong những nhóm nhạc Kpop tài năng nhất. 4 cô gái không chỉ là "gà đẻ trứng vàng" của RBW Entertainment mà còn khiến danh tiếng của công ty lan tỏa, ngày càng được nhiều trainee lựa chọn để gửi gắm ước mơ.

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 10.

MAMAMOO đưa danh tiếng RBW lên tầm cao mới

Chungha và MNH Entertainment

Chungha là nghệ sĩ đầu tiên MNH Entertainment quản lý và nếu không có cô, công ty này sẽ mãi mang mác vô danh. 

Chungha bắt đầu xây dựng danh tiếng kể từ ngày tham gia show sống còn Produce 101 mùa 1 và debut cùng I.O.I. Sau ngày nhóm tan rã, cô quay lại MNH Entertainment theo đuổi sự nghiệp solo và nhanh chóng nổi tiếng sau 2 năm ra mắt với những ca khúc hit như "Roller Coaster", "Gotta Go",… thậm chí còn được mệnh danh là "Lee Hyori thế hệ mới".

Không nhờ những công thần này thì chẳng biết đến bao giờ các công ty quản lý sau mới thoát kiếp vô danh - Ảnh 11.

MNH Entertainment thành danh là nhờ có Chungha

Thành công của Chungha cũng giúp MNH Entertainment từ một công ty không tên tuổi nay nhận được nhiều chú ý, nhận được nguồn thu đáng kể từ các sự kiện âm nhạc và hợp đồng quảng cáo nữ ca sĩ tham gia. Sau Chungha, MNH đã cho ra mắt nhóm nữ BVNDIT, hứa hẹn sẽ có tương lai rộng mở không kém đàn chị và góp phần đưa vị thế công ty lên cao hơn.