Không ngại thất bại của đồng đội và Công Phượng, Messi Thái quyết tâm sang châu Âu tạo nên điều chưa từng có

GN, Theo Trí Thức Trẻ 07:05 03/01/2020

Bất chấp những thất bại của các cầu thủ Đông Nam Á như thủ thành Kawin Thamsatchanan hay Nguyễn Công Phượng, tiền đạo Chanathip Songkrasin vẫn quyết định tìm đường tới châu Âu để thử thách bản thân.

Theo Siamsport, tiền đạo ngôi sao số 1 Thái Lan là Chanathip Songkrasin đang bày tỏ ý muốn được sang châu Âu chơi bóng. Sau khi đã có những trải nghiệm tuyệt vời và thành công tại giải đấu số 1 Nhật Bản - J.League, Chanathip có tham vọng tìm một thử thách lớn hơn cho bản thân trước khi bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Điểm đến mà anh mong muốn là Tây Ban Nha. 

Bước sang năm 2020, Chanathip sẽ tròn 27 tuổi. Đây là thời điểm chín muồi nhất trong sự nghiệp của các cầu thủ. Vì thế, việc anh tìm kiếm một bến đỗ mới, một giải đấu ở đẳng cấp cao hơn cũng là điều hợp lý. Vấn đề ở chỗ, Consadole Sapporo không muốn đánh mất Chanathip ở thời điểm này và cuộc đàm phán vẫn chưa có kết quả cuối cùng. 

Không ngại thất bại của đồng đội và Công Phượng, Messi Thái quyết tâm sang châu Âu tạo nên điều chưa từng có - Ảnh 1.

Chanathip rất hâm mộ siêu sao Andrés Iniesta và mong muốn được chơi bóng tại La Liga như thần tượng.

Theo nguồn tin của Siamsport, "Messi Thái" vô cùng tự tin vào khả năng của mình. Về tốc độ, thể lực, thể chất, Tây Ban Nha sẽ là điểm đến lý tưởng nhất đối với anh. Bên cạnh đó, với việc Chanathip rời Nhật Bản, các đội bóng xứ sở mặt trời mọc cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến các cầu thủ Thái Lan khác, đó cũng là điều mà Chanathip tâm niệm. 

Nếu mọi việc thuận lợi, Chanathip sẽ trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ký hợp đồng chuyển nhượng chính thức với một đội bóng châu Âu. Trước đây, tiền đạo Dangda cũng đã từng thử sức tại Tây Ban Nha nhưng đó chỉ là một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn rất ngắn. 

Hiện tại, Chanathip đang trở về Thái Lan để nghỉ ngơi. Tại đây anh đã có rất nhiều hoạt động giao lưu với CĐV cùng đội bóng cũ Muangthong United. Trong quãng thời gian chơi bóng tại Nhật Bản, cầu thủ sinh năm 1993 này đã thi đấu 74 trận và ghi được 12 bàn thắng. Đặc biệt, ở mùa giải 2018, anh đã lọt vào đội hình tiêu biểu của J.League, một vinh dự mà chưa có bất kỳ cầu thủ Đông Nam Á nào làm được.