Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 21/04/2016

Với nồi cơm điện thông minh này, cánh mày râu sẽ không phải lo đến chuyện cơm cháy hoặc cơm biến thành cháo nữa.

Thú thật với chúng tôi đi, bạn đã bao giờ nấu cơm mà bị khét hoặc nồi cơm bị hóa thành nồi cháo chưa? Chắc hẳn là đã một lần rồi nhỉ? Và có khi nào bạn ước "Tại sao nồi cơm điện không thông minh hơn nữa để tôi đỡ mệt" không?

Nắm bắt tâm lý cũng như "nỗi khổ" của người dùng, MiJia – một công ty con của Xiaomi đã tung ra sản phẩm nồi cơm điện thông minh với mục tiêu giảm gánh lo cho khách hàng và cơm nấu ra lúc nào cũng ngon miệng, không cháy – không nhão.

Được chính thức trình làng vào cuối tháng 3 vừa qua, nay nồi cơm điện này đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ Chiếm Tài và chúng tôi đã có dịp trên tay sản phẩm độc đáo này.

Bắt đầu khui hộp nào!

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 1.

 Hộp vuông vức và không có gì đặc biệt.

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 2.

 Chà! Có cả hướng dẫn tháo lắp vệ sinh nữa này.

Sau những lớp vỏ bảo vệ trong quá trình đóng gói, cuối cùng chúng tôi cũng đã chạm tay vào được chiếc nồi cơm điện thông minh này. Điều bất ngờ đầu tiên chính là ngoại hình, nồi cơm điện này phải nói là quá đẹp, tuy đường nét có phần đơn giản nhưng các chi tiết nhỏ đều được gia công rất tốt, bóng bẩy. Hơn nữa, do sử dụng tông màu chủ đạo là trắng nên đâu đó chúng tôi cảm giác như sản phẩm này đến từ Apple.

Điều này cũng dễ hiểu vì đội ngũ tạo nên sản phẩm này đã từng làm việc cho các công ty lớn như Apple, Motorola, IBM, Media, Philips và Sanyo.

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 3.

Choáng ngợp với vẻ đẹp "trắng như Bạch Tuyết" của nồi cơm điện MiJia

Đặc biệt đây không đơn thuần là nồi cơm điện truyền thống, thiết bị này của MiJia là nồi cơm điện cao tần IH thế hệ mới, sử dụng công nghệ cảm ứng từ đun nấu không tiếp xúc. Tức là làm nóng trực tiếp nồi cơm chứ không qua mâm nhiệt, giúp các khu vực khác nhau của nồi cơm không bị chênh lệch nhiệt. 

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 4.

Thiết kế đẹp quá, nhưng tiếc là chỉ có ngôn ngữ tiếng Trung...

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 5.

Nồi cơm điện chỉ có đúng 3 phím bấm, phía trên là đèn hiển thị giờ.

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 6.

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 7.

Mặt sau với đèn hiển thị trạng thái kết nối Wi-Fi.

Với chiếc nồi cơm điện "thần thánh" này, các chị em nội trợ cũng như các anh chồng vụng về sẽ bớt đi nỗi lo cháy cơm hay nhão cơm. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng smartphone để kết nối không dây với nồi cơm điện, lựa chọn loại gạo sẽ sử dụng để nấu cũng như chọn những kiểu nấu khác nhau như nấu cơm, nấu chè, làm yogurt, hấp bánh…

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 8.

 Kết nối với smartphone.

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 9.

Trông đơn giản vậy thôi chứ đa năng lắm đấy!

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 10.

"Mở ruột" bên trong nào!

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 11.

Thân nồi bằng gang với thang đo lượng nước.


Hiện thiết bị này đang được bán với giá 5,2 triệu đồng tại một cửa hàng bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết các sản phẩm cùng loại trên thị trường có giá khá cao, khoảng từ 8 triệu đồng trở lên.

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 12.

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 13.

Vọc xong rồi, vo gạo nấu cơm thử thôi nào!

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 14.

 Cho gạo và nước vào nồi...

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 15.

Chờ cơm chín...

Không lo cơm cháy với chiếc nồi điều khiển từ xa, chỉ cần nằm sofa và bấm điện thoại - Ảnh 16.

Chúng tôi chọn nấu nhanh 40 phút, nhưng do lượng gạo và nước ít nên trong quá trình nấu, nồi cơm này đã "cân đo đong đếm" lại và đẩy xuống còn 30 phút. Và đây là cơm sau khi nấu xong.