Không hổ danh là bạn thân của Dương, Bảo (Về nhà đi con) ngoài đời cũng lầy lắm, đừng đùa!

Xôi, Theo Helino 22:06 15/06/2019

Nom dễ thương, dễ bị bắt nạt vậy thôi chứ theo dõi Bảo (Quang Anh) mới thấy cậu bạn này cũng mặn mà, lầy lội lắm đây.

Cho đến giờ thì ai cũng phải thừa nhận rằng Bảo Hân (Dương), Quang Anh (Bảo) hay Quốc Trường (Vũ)... - dàn diễn viên của Về nhà đi con đã trở thành idol màn ảnh mới. Tất tần tật mọi thứ từ trên phim cho đến ngoài đời của những nhân vật này đều được fan quan tâm và chẳng bỏ sót một chi tiết nào cả.

Từ profile, tính cách đến tình sử hẹn hò, đến mối quan hệ ngoài đời của các diễn viên hay những màn tương tác lầy muốn đập bàn của họ trên mạng xã hội - bất cứ thứ gì cũng là thỏi nam châm với dân mạng.

Thanh xuân năm ấy nợ chúng ta 1 crush như Bảo.

Nếu như Bảo Hân (Dương) ghi điểm vì là một "tomboyloichoi" đích thực từ trong phim cho đến ngoài đời thì bạn thân/ người crush Dương trong phim là Bảo (do Quang Anh thủ vai) lại khiến người ta ôm tim vì quá dễ thương. Ở ngoài, nom Quang Anh cũng dễ mến và có phần... nhút nhát như tạo hình của Bảo. Ấy thế mà theo dõi anh chàng một thời gian rồi mới thấy, có lẽ vì là bạn thân với Bảo Hân nên anh chàng cũng mặn mà, lầy lội theo một cách rất dễ cưng như này:

Crush của Quang Anh là ai, ra đây để anh chị em cùng chấm điểm nữ tính coi nào

Không hổ danh là bạn thân của Dương, Bảo (Về nhà đi con) ngoài đời cũng lầy lắm, đừng đùa! - Ảnh 2.

Già hay trẻ thì chưa biết, chỉ biết là nửa lầy lội nửa dễ thương lắm đó nha

Không hổ danh là bạn thân của Dương, Bảo (Về nhà đi con) ngoài đời cũng lầy lắm, đừng đùa! - Ảnh 4.

Ăn nói thế này mà không sợ Dương đánh cho hả Bảo?

Không hổ danh là bạn thân của Dương, Bảo (Về nhà đi con) ngoài đời cũng lầy lắm, đừng đùa! - Ảnh 6.

Không ai mua mà nụ cười hơi tươi không??? 

Không hổ danh là bạn thân của Dương, Bảo (Về nhà đi con) ngoài đời cũng lầy lắm, đừng đùa! - Ảnh 8.

Cái thái độ này trông là muốn đánh nhau tới nơi rồi nhé Quang Anh!

Không hổ danh là bạn thân của Dương, Bảo (Về nhà đi con) ngoài đời cũng lầy lắm, đừng đùa! - Ảnh 10.